
Hà Nội lập tổ công tác phát triển nhà ở
Theo quyết định của UBND TP.Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong là Tổ trưởng Tổ công tác phát triển nhà ở Hà Nội. 4 tổ phó là lãnh đạo các sở: Xây dựng, TN-MT, KH-ĐT, QH-KT và Tài chính.
Một trong các giải pháp để hoàn thành mục tiêu xây dựng khoảng 24.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025 là chuyển đổi các chung cư tái định cư đang “đắp mền” hiện nay sang nhà ở xã hội.
Nhu cầu nhà ở xã hội của người dân TP.HCM rất lớn. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án ở phân khúc này thời gian qua không đạt mục tiêu đề ra.
UBND TP.HCM dự báo nhu cầu về nhà ở đến năm 2030 là 149,4 triệu m2 sàn. Dự kiến, vốn để phát triển nhà ở 5 năm tới gần 420.000 tỉ đồng (tương đương gần 18 tỉ USD).
Theo kết quả kiểm toán năm 2015 của Kiểm toán Nhà nước mới công bố thì chương trình phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM và TP.Đà Nẵng đến năm 2015 có tồn tại không ít vấn đề. Cụ thể, hai thành phố này đạt tỷ lệ thấp so với chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đã đề ra với TP.HCM (22%), TP.Đà Nẵng (43%).
Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, trong giai đoạn 2011 - 2015, có 3 luật, 23 nghị định, 1 nghị quyết, 18 quyết định, 5 đề án và 2 chỉ thị đã được Bộ Xây dựng soạn thảo, trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Đoàn công tác của Bộ Xây dựng vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình phát triển nhà ở xã hội.