Phát triển sông Cổ Cò thành một trong những con sông đẹp nhất VN

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/01/2021 13:05 GMT+7

Đó là kỳ vọng của ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại hội thảo “Khơi thông sông Cổ Cò, đột phá mới cho phát triển kinh tế xã hội Quảng Nam và Đà Nẵng ”.

Hội thảo khoa học về phát triển sông Cổ Cò diễn ra tại Hội An, do Tạp chí Nhà đầu tư phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP.Đà Nẵng tổ chức.
Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, khơi thông sông Cổ Cò, phát triển kinh tế xã hội khu vực không chỉ là niềm mong mỏi hai địa phương mà còn các nhà đầu tư, người dân, con sông tuy ngắn nhưng mang rất nhiều cảm hứng, vai trò lịch sử, tự nhiên và môi trường.
“Từ năm 1994, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng cũ chỉ đặt vấn đề khơi thông nhưng đến nay sông Cổ Cò đã đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của vùng đô thị liền kề hai tỉnh, nhất là khu vực Điện Nam – Điện Ngọc gia tăng thêm giá trị, tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng ven biển cũng sống động hơn, tăng cường khả năng thoát lũ, môi trường sinh thái cho khu vực. Cả hai tỉnh thành đều kỳ vọng, khát vọng biến sông Cổ Cò thành một trong những con sông đẹp nhất Việt Nam” – ông Lê Trí Thanh chia sẻ.
Theo ông Ngô Ngọc Hùng, Phó giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam, song song khơi thông, tỉnh đang lập thiết kế đô thị ven biển, ven sông Cổ Cò, quy mô 1.586 ha, dân số đến 2030 là 60.000 người. Ý tưởng thiết kế định hình tuyến ven sông là Chuỗi công viên văn hóa, lịch sử, sinh thái với 5 công viên chủ đề di sản làng nghề, thiên đường xanh, làng rau Trà Quế, công viên hoa, rừng dừa nước 7 mẫu.
Tuyến ven biển tổ chức 12 công viên khu vực các bãi biển công cộng.
Sông Cổ Cò dài 28 km nối Đà Nẵng – Hội An, dự án nạo vét sông Cổ Cò quy mô hơn 1.300 tỉ đồng, phạm vi nạo vét 90m mặt sông, quy hoạch cảnh quan hai bên bờ trung bình 130m/bên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.