Phật viện Đồng Dương đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt

Hữu Trà
Hữu Trà
08/12/2019 05:00 GMT+7

Ngày 7.12, tại xã Bình Định Bắc (H.Thăng Bình), UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt đối với Phật viện Đồng Dương.

Phật viện Đồng Dương được vua Indravarman II xây dựng vào năm 875 để thờ vị Bồ tát bảo hộ cho vương triều Laksmindra - Lokesvara. Đây là một trong những tu viện Phật giáo của Vương quốc Chămpa, thuộc vào hàng tu viện lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á bấy giờ.
Phật viện Đồng Dương hiện không còn nguyên vẹn bởi sự tàn phá của chiến tranh, thiên nhiên và con người, nhưng những tác phẩm điêu khắc ở đây nổi tiếng từ giữa thế kỷ thứ 9, được nhiều bảo tàng thế giới, quốc gia lưu giữ, bảo vệ đến nay như: tượng Phật Thích Ca (trưng bày tại Bảo tàng Guimet, Pháp), tượng Bồ tát Laksmindra - Lokesvara (bảo vật quốc gia, trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng), tượng Phật bằng đồng cao 108 cm (trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM)…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.