Phạt 'xe đi ké', chở người trốn từ Đà Nẵng về Quảng Bình với giá 800.000 đồng/người

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/08/2020 09:32 GMT+7

Sáng 26.8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Nẵng cho biết lực lượng đã xử phạt một 'xe đi ké' về hành vi chở khách trốn từ Đà Nẵng về Quảng Bình.

Trước đó, chiều 25.8 tại cửa hầm đường bộ Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) dừng kiểm tra một "xe đi ké” BS 51F - 075.25 lưu thông hướng Nam - Bắc trên đường tránh Nam Hải Vân.
Lúc này, trên ô tô có 6 người, gồm 4 người lớn, 2 trẻ em, trên giấy tờ thể hiện hộ khẩu tại Quảng Bình và Ninh Bình. Qua khai thác thông tin những người đi trên xe, kết hợp các chứng cứ khác, lực lượng xác định đây là những hành khách đặt chỗ qua mạng để được ô tô này chở về quê.
Tài xế cũng khai nhận chở người từ Đà Nẵng về Quảng Bình với giá 800.000 đồng/người.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 26.8: Không có ca mắc mới, 30 bệnh nhân tiên lượng nặng

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hoà Hiệp cho biết, lực lượng đã lập biên bản xử phạt hành chính tài xế về vi phạm ô tô chở khách nhưng không có phù hiệu vận tải hành khách, đồng thời bàn giao ô tô và tài xế cho Công an P.Hoà Hiệp Bắc xử lý theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19.
Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian qua xuất hiện tình trạng “xe đi ké”, hoạt động vận chuyển khách không đăng ký cơ quan chức năng mà tự tìm khách qua mạng, các hội nhóm với giá thỏa thuận.
Nhất là mùa dịch, các phương tiện giao thông bị dừng hoạt động, “xe đi ké” vẫn lén lút chạy chui, đưa người từ Đà Nẵng về quê trốn dịch, vi phạm quy định phòng chống Covid-19.

Vạch trần chiêu bài đi "xe ké" để né chốt kiểm dịch, trốn cách ly Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.