Phê bình nhiều đơn vị để xảy ra khai thác đá trái phép kéo dài

27/01/2019 08:57 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê bình Sở TN-MT và UBND TP.Quy Nhơn vì để xảy ra tình trạng khai thác đá trái phép kéo dài tại núi Hòn Chà.

Ngày 26.1, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh này về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản tại khu vực phía đông núi Hòn Chà (P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn).
Theo văn bản này, từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh Bình Định ban hành nhiều văn bản tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản tại khu vực phía đông núi Hòn Chà nhưng việc khai thác đá trái phép vẫn diễn ra tại đây. Nguyên nhân là do Sở TN-MT tỉnh, UBND TP.Quy Nhơn và UBND P.Trần Quang Diệu không làm hết trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát, không kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp khai thác đá trái phép tại khu vực nêu trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Sở TN-MT và UBND TP.Quy Nhơn vì để xảy ra tình trạng khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà kéo dài.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan để kiểm tra, truy quét, xử lý những đối tượng khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà, giao Sở TN-MT chủ trì việc cắm mốc giới hạn với các doanh nghiệp tại núi Hòn Chà và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh diện tích, thu hồi chủ trương mở rộng mặt bằng với một số doanh nghiệp tại đây.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.