Phê chuẩn khởi tố công nhân điện chiếu sáng tắc trách gây tai nạn chết người

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/04/2019 12:05 GMT+7

Công nhân điện chiếu sáng không cắt hết đấu nối, không thu hồi dây, trong hơn 9 tháng vẫn thấy dây điện tồn tại nhưng tắc trách, gây vụ tai nạn điện thương tâm khiến một người chết, một người bị thương.

Sáng 29.4, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú một công nhân điện chiếu sáng do tắc trách khiến một gia đình gặp cảnh chồng chết, vợ bị thương vì tai nạn điện thương tâm.
[VIDEO] Hai vợ chồng bị điện giật thương tâm giữa lúc Đà Nẵng mưa lớn
Trước đó, ngày 27.4, Viện KSND Q.Cẩm Lệ đã phê chuẩn quyết định khởi tố của Công an Q.Cẩm Lệ. Theo đó, Nguyễn Quang Hiển (36 tuổi, ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) bị khởi tố hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiển là công nhân điện chiếu sáng, Đội Quản lý vận hành điện chiếu sáng (QLVHĐCS) số 3 (phụ trách khu vực Q.Cẩm Lệ), Công ty QLVHĐCS công cộng TP.Đà Nẵng.

Công ty CP Xây dựng công trình thủy Hà Nội là đơn vị thi công hạng mục kiến trúc ảnh quan kênh Yên Thế - Bắc Sơn (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ), do Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên làm đơn vị điều hành.

Ngày 12.2.2018, Công ty CP Xây dựng công trình thủy Hà Nội gửi công văn đến Công ty QLVHĐCS công cộng xin đấu nối tạm nguồn chiếu sáng tại công trình dịp Tết Nguyên đán từ 12 đến 28.2.2018.

Ông Ông Văn Hùng là Tổ trưởng Tổ nhận khoán thi công trụ điện, ống cáp ngầm công trình của công ty này đã trang bị toàn bộ dây điện, cục đấu nối.

Ngày 13.2.2018, Hiển theo phân công của đơn vị đấu nối tạm nguồn chiếu sáng từ 3 trụ điện CS03, CS13 và CS40 sang 3 trụ thép của hạng mục cảnh quan kênh Yên Thế - Bắc Sơn, với sự chứng kiến của Nguyễn Thành Công, nhân viên kỹ thuật Công ty QLVHĐCS công cộng và ông Hùng.

Ngày 2.3.2018, hết thời hạn đấu nối tạm, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo Hiển cắt đấu nối nhưng Hiển không thông báo cho ông Hùng và Công ty CP Xây dựng công trình thủy Hà Nội.

Hiển dùng kìm cắt 2 điểm đấu nối tại trụ CS13 và CS40, nhưng không tháo rời, thu hồi dây điện và để nguyên 2 đoạn dây điện ở 2 trụ kéo nối sang 2 trụ thép.

Riêng tại trụ CS03, Hiển không cắt đấu nối mà vẫn để nguyên đoạn dây điện này như khi đấu nối ban đầu.

Trong quá trình quản lý điện chiếu sáng địa bàn, Hiển thường xuyên kiểm tra và Hiển nhìn thấy 3 đoạn dây điện đấu nối tạm vẫn quấn vào thân trụ điện và trụ thép, cách mặt đường 6m nhưng không có biện pháp xử lý.

Lúc 18 giờ 50 phút ngày 10.12.2018, tức sau gần 9 tháng rưỡi kể từ ngày hết thời hạn đấu nối, anh Trương Vũ Huy (31 tuổi, ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) lái xe máy BS 43D1 - 032.23 chở vợ là Trần Huệ Trâm (29 tuổi) đến cổng chợ Hòa An thì thấy 1 dây điện dài 20 màu đen quấn vào trụ điện CS03 kéo ngang đường cách mặt đất khoảng 1m.

Đây là 1 trong 3 đoạn dây điện Hiển dùng đấu nối tạm. Anh Huy dùng tay nâng đoạn dây điện lên để xe qua thì bị điện giật tử vong, chị Trâm bị thương nhẹ.

[VIDEO] Khởi tố công nhân trong vụ điện giật chết người trong mưa kỷ lục ở Đà Nẵng

Như Thanh Niên đã thông tin, tháng 1.2019, Công an Q.Cẩm Lệ đã khởi tố vụ án và bị can, tuy nhiên Viện KSND cùng cấp đã yêu cầu tiếp tục điều tra bổ sung và đến nay đã phê chuẩn.

Hiện Công an quận đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án công nhân điện chiếu sáng tắc trách khiến điện giật chồng chết, vợ bị thương để xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.