Phe cực hữu dọa thiêu rụi Phủ tổng thống Ukraine

01/05/2015 10:20 GMT+7

Tranh cãi liên quan tới vai trò của các đội quân tình nguyện tại Ukraine đã châm ngòi cho căng thẳng giữa phe cực hữu với chính phủ.

Tranh cãi liên quan tới vai trò của các đội quân tình nguyện tại Ukraine đã châm ngòi cho căng thẳng giữa phe cực hữu với chính phủ.

Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko - Ảnh: AFP
Tờ Kyiv Post hôm qua 30.4 đưa tin nhóm cực hữu cộm cán Right Sector đã tổ chức biểu tình lớn gần phủ tổng thống ở thủ đô Kiev. Phe này còn dọa sẽ bao vây trong nhiều ngày, thậm chí “thiêu rụi” phủ tổng thống nếu chính quyền “tiếp tục tấn công” các đội quân tình nguyện.
Vụ biểu tình diễn ra sau khi có tin chính quyền đang muốn giải tán các đội quân tình nguyện và lính dù được triển khai bao vây căn cứ của quân tình nguyện ở Dnepropetrovsk.
Trước sức ép từ phe cực hữu, Tổng thống Petro Poroshenko thông báo quân đội sẽ rút khỏi khu vực Dnepropetrovsk; còn một quan chức cấp cao cho biết các đội quân tình nguyện có thể sẽ được phiên chế thành một đơn vị riêng rẽ của quân đội.
Các nhóm quân tình nguyện và dân quân cực hữu đóng vai trò lớn trong việc lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych, mở đường cho chính phủ của ông Poroshenko lên cầm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.