Phe Dân chủ muốn Nhà Trắng trừng phạt Nga sau cáo buộc can thiệp bầu cử 2020

25/02/2020 15:41 GMT+7

Đảng Dân chủ kêu gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, sau khi các quan chức tình báo CIA cáo buộc Moscow đang cố gắng gây ảnh hưởng trong cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ.

Các thượng nghị sĩ Chuck Schumer, Bob Menendez và Sherrod Brown đã viết thư cho Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin yêu cầu Nhà Trắng phải lập tức trừng phạt mạnh mẽ chính quyền Moscow và bất kỳ cá nhân nào can dự vào âm mưu can thiệp bầu cử Mỹ.
“Hành động nương tay sẽ được xem là đồng nghĩa với việc các ông thoái thác trách nhiệm bảo vệ và bênh vực nước Mỹ trước mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và sự toàn vẹn của quá trình bầu cử”, Reuters hôm 25.2 dẫn nội dung lá thư.
Thượng nghị sĩ Schumer là thủ lĩnh phe thiểu số tại thượng viện, trong khi các ông Menendez và Brown lần lượt là thành viên cấp cao trong Ủy ban Đối thoại và Ngân hàng tại thượng viện.
Trước đó, trong buổi điều trần tại hạ viện hôm 13.2, các thành viên Văn phòng Tình báo Quốc gia cáo buộc Nga đang tìm cách gieo rắc sự hoài nghi về kết quả kiểm phiếu vào ngày bầu cử 3.11, đồng thời tiếp tục can thiệp để Tổng thống Trump tái đắc cử.
“Người Nga đã có ứng viên mà họ ưa chuộng”, theo Reuters hôm 21.2 dẫn nguồn thạo tin, và nói rõ rằng phía tình báo Mỹ xác định ứng viên đó là Tổng thống Trump.

[VIDEO] Tổng thống Trump và Putin lại hữu hảo bông đùa tại G20

Một tuần sau, chủ nhân Nhà Trắng quyết định thay quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia Joseph Maguire bằng đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell.
Theo giới truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump bực bội vì ông Maguire cho phép người dưới quyền tham gia cung cấp tin cho quốc hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.