Phe đối lập Hàn Quốc đòi luận tội thủ tướng

28/02/2017 08:10 GMT+7

Ngày 27.2, đảng đối lập chính ở Hàn Quốc Minjoo cùng đảng Nhân dân và đảng Công lý tuyên bố sẽ đề nghị luận tội Thủ tướng Hwang Kyo-ahn, người hiện là quyền tổng thống, theo Yonhap.

Ba đảng này hiện nắm 166 trong 300 ghế ở quốc hội, trong khi chỉ cần tỷ lệ phiếu quá bán để luận tội thủ tướng. Vì vậy, giới quan sát cho rằng họ sẽ dễ dàng thông qua được đề xuất luận tội.
Động thái mới xảy ra vài giờ sau khi ông Hwang bác bỏ yêu cầu của một nhóm công tố viên độc lập muốn kéo dài cuộc điều tra về vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân Choi Soon-sil thêm 30 ngày.
Nếu không được gia hạn, cuộc điều tra kéo dài 70 ngày này sẽ kết thúc vào ngày 28.2, và kết quả sẽ được công bố trễ nhất vào ngày 3.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.