Phe đối lập Nam Phi đòi điều tra chi tiêu lễ truy điệu ông Mandela

26/01/2014 14:40 GMT+7

(TNO) Các đảng đối lập tại Nam Phi đang đòi điều tra về việc tiền dành cho lễ truy điệu cố lãnh tụ Nelson Mandela đã được sử dụng như thế nào, sau khi có những cáo buộc cho rằng một phần phí đã bị biển thủ.

(TNO) Các đảng đối lập tại Nam Phi đang đòi điều tra về việc tiền dành cho lễ truy điệu cố lãnh tụ Nelson Mandela đã được sử dụng như thế nào, sau khi có những cáo buộc cho rằng một phần phí đã bị biển thủ, hãng AFP đưa tin ngày 26.1.

Phe đối lập Nam Phi đòi điều tra chi tiêu lễ truy điệu ông Mandela
Băng rôn in hình cố lãnh tụ Nelson Mandela tại lễ truy điệu ông ở Porth Elizabeth ngày 13.12.2013 - Ảnh: AFP

Một tờ báo của tỉnh Eastern Cape ngày 25.1 cáo buộc một quan chức của đảng ANC cầm quyền đã biển thủ một phần kinh phí do chính quyền thành phố Buffalo cấp.

Dẫn một cuộc điều tra riêng, tờ báo nói rằng 5,9 triệu rand (532.000 USD) đã được trả cho một công ty vận tải có liên quan đến một quan chức ANC.

Công ty này sau đó đã chuyển một phần tiền cho các công ty khác, trong đó có một số công ty không liên quan gì đến hoạt động vận tải, ngay cả dù việc chi tiền nhằm mục đích đưa người đi viếng đến dự các buổi lễ tưởng niệm lãnh tụ chống chủ nghĩa apartheid.

Thay vào đó, tờ báo nói rằng tiền được dành để in áo thun của ANC.

“Chúng tôi muốn có một cuộc điều tra pháp lý về vụ này. Đó là một vụ xì căng đan”, ông Jerome Mdyolo, một ủy viên hội đồng thành phố thuộc đảng PAC đối lập, nói với hãng tin AFP ngày 25.1.

Ông Terence Fritz, một ủy viên khác thuộc đảng Liên minh Dân chủ đối lập thì nói cả địa chỉ in trên hóa đơn công ty vận tải cũng là giả mạo.

“Hãy tưởng tượng bạn nhận một hóa đơn 5,9 triệu rand và địa chỉ trên đó là không chính xác và giả mạo. Điều đó khiến bạn thắc mắc. Vì vậy, chúng tôi đang yêu cầu điều tra sự việc”, ông cho biết.

Một yêu cầu điều tra chính thức sẽ được đưa ra trong cuộc họp thường lệ của hội đồng thành phố vào tuần tới.

Cả đảng ANC và giới chức thành phố đều chưa có phản ứng gì về yêu cầu trên.

Nam Phi sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong năm nay và đảng ANC cầm quyền đang đối mặt với một thử thách lớn khi các cử tri ngày càng thất vọng với những cáo buộc tham nhũng đang lan tràn trong đảng.

Trùng Quang

>> Tranh cãi về quan hệ giữa Nelson Mandela với Israel
>> Nelson Mandela được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2013
>> Ở đất nước Nelson Mandela
>> Ông Obama 'chụp ảnh tự sướng' tại lễ tang Nelson Mandela
>> Nam Phi tưởng niệm Nelson Mandela

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.