Phe kháng chiến nói đã diệt 600 lính Taliban trong giao tranh ác liệt ở thung lũng Panjshir

05/09/2021 19:33 GMT+7

Taliban và các lực lượng đối lập trong ngày 4.9 đã chiến đấu để giành quyền kiểm soát Thung lũng Panjshir ở phía bắc thủ đô Kabul, tỉnh cuối cùng của Afghanistan phản đối lực lượng Hồi giáo này, khi hai bên đều tuyên bố chiếm thế thượng phong nhưng không đưa ra được bằng chứng thuyết phục.

Một phát ngôn viên của Taliban cho biết lực lượng này hiện đã kiểm soát 4 trong số 7 huyện của tỉnh Panjshir. Nhưng Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan lại khẳng định họ đã bao vây “hàng nghìn kẻ khủng bố”… và nói thêm rằng “các cuộc đụng độ ác liệt” đang diễn ra.
Theo trang tin Sputnik hôm 4.9, người phát ngôn Fahim Dashti của lực lượng kháng chiến viết trên Twitter: “Khoảng 600 chiến binh Taliban đã bị tiêu diệt ở các quận khác nhau của Panjshir từ sáng. Hơn 1.000 quân Taliban khác đã bị bắt hoặc đầu hàng”. Trong một bài đăng trên Facebook, lãnh đạo của Panjshir cho biết tỉnh vẫn “tiếp tục đứng vững”.

Các thành viên của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan quan sát từ một ngọn đồi ở Thung lũng Panjshir

Reuters

Trước đó, một nguồn tin của Taliban cho biết bước tiến của nhóm này đã bị chậm lại do có mìn đặt trên đường tới thủ phủ của tỉnh. Hiện vẫn chưa thể xác nhận độc lập về các sự việc đang xảy ra trong thung lũng - nơi mà Taliban chưa từng kiểm soát được khi lực lượng này nắm quyền ở Afghanistan cách đây nhiều năm.
Trước đó, vào ngày 3.9, tiếng súng ăn mừng đã được nghe thấy ở thủ đô Kabul sau khi thông tin Taliban chiếm Panjshir được lan truyền. Các hãng thông tấn đưa tin ít nhất 17 người thiệt mạng và 41 người bị thương sau các vụ nổ súng ăn mừng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.