Phe nổi dậy Syria bị tố sử dụng chất độc sarin

10/07/2013 10:15 GMT+7

(TNO) Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc (LHQ), ông Vitaly Churkin ngày 9.7 tuyên bố có bằng chứng cho thấy phe nổi dậy ở Syria sử dụng chất độc thần kinh sarin trong một vụ tấn công nhắm vào ngôi làng Khan al-Assal, phía bắc nước này. Mỹ thì bác tin phe nổi dậy dùng vũ khí hóa học.

Ông Churkin cho biết các chuyên gia Nga đã đến hiện trường vụ tấn công ở thị trấn Khan al-Assal, tiến hành điều tra và thu thập bằng chứng trực tiếp, theo yêu cầu của chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, theo BBC.

Vụ tấn công ở làng Khan al-Assal xảy ra vào ngày 19.3, khiến ít nhất 27 người chết và hàng chục người khác bị thương.

Các điều tra viên Nga thu thập được chứng cứ cho thấy phe nổi dậy đã bắn một tên lửa Bashar 3 có mang theo đầu đạn chứa chất độc thần kinh sarin, theo ông Churkin.

Ông Churkin cho biết đã gửi bản báo cáo điều tra dài 80 trang về việc phe nổi dậy sử dụng vũ khí hóa học cho Tổng thư ký LHQ, ông Ban Ki-moon.

Cũng trong ngày 9.7, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Nga cho rằng phe nổi dậy Syria sử dụng vũ khí hóa học.


Các tay súng phe nổi dậy trong một cuộc giao tranh với phe chính phủ Syria hồi tháng 4.2013 - Ảnh:Reuters

Mỹ và các nước phương Tây trước đó liên tục đưa ra các cáo buộc cho rằng chính phủ ông Assad đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe nổi dậy trong cuộc nội chiến Syria kéo dài từ hồi tháng 3.2011 đến nay, khiến trên 100.000 người thiệt mạng.

Đặc phái viên Syria tại LHQ, ông Bachar Djafari hôm 8.7 cho biết chính phủ Syria đã thu được 281 thùng chất hóa học từ phe nổi dậy ở thành phố ven biển Banias nước này.

Phúc Duy

>> Israel lại tấn công Syria?
>> Mỹ hoãn vũ trang cho phe nổi dậy Syria
>> Syria thu giữ 281 thùng chất hóa học nguy hiểm từ phe nổi dậy
>> Syria thiệt hại hàng chục tỉ USD vì nội chiến
>> Nga rút hết nhân sự khỏi Syria
>> Nga rút hết quân khỏi Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.