Phe nổi dậy tố Mỹ nhát, không dám tấn công Syria

16/09/2013 11:29 GMT+7

(TNO) Các tay súng phe nổi dậy bày tỏ thái độ khinh bỉ và cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama sợ hãi, không dám tấn công Syria.

 
Các tay súng thuộc lữ đoàn Liwa al-Tawhid và Liwa al-Fatah của phe nổi dậy - Ảnh: AFP

Các chỉ huy, thuộc hai lữ đoàn Liwa al-Tawhid và Liwa al-Fatah của phe nổi dậy ở thành phố Aleppo (Syria), tố cáo Nga và chính phủ Syria đang âm mưu “câu giờ” để Tổng thống Syria Bashar al-Assad tăng cường các chiến dịch tấn công nhắm vào bất kỳ ai muốn lật đổ ông, theo AFP ngày 15.9.

Phe nổi dậy lên tiếng giữa lúc Mỹ và Nga đã đạt được thỏa thuận hồi 14.9 về đề xuất của Nga nhằm giải trừ kho vũ khí hóa học của Syria theo lộ trình đến giữa năm 2014, và chính quyền Syria sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt nếu không tuân thủ lộ trình này.

“Mỹ nói với thế giới sẽ tấn công Syria và khi thời điểm đã chín mùi thì Mỹ bắt đầu sợ hãi”, AFP dẫn lời ông Abdelqaderi Asasheh, một chỉ huy của lữ đoàn Liwa al-Tawhid ở Aleppo, cho biết.

Trong khi đó, Abdulaziz Salameh, một chỉ huy khác của lữ đoàn Liwa al-Tawhid, cáo buộc Nga và Syria đã lên một kế hoạch "hoàn hảo" để ngăn chặn các cuộc tấn công của Mỹ và phương Tây, cho rằng: "Ông Obama tự thể hiện mình không phải là một người đàn ông biết giữ lời hứa”.

Chỉ huy lữ đoàn Liwa al-Fatah, ông Abu Tawfiqa, cho biết: “Chúng tôi không cần một cuộc tấn công Syria, nhưng nếu nó xảy ra thì Mỹ sẽ tìm thấy một đồng minh mạnh (tức phe nổi dậy) trên mặt đất”.

Hai lữ đoàn Liwa al-Tawhid và Liwa al-Fatah hồi 13.9 tổ chức một buổi lễ tại thành phố Aleppo, công bố thỏa thuận sáp nhập hai lữ đoàn thành một, với trên 13.000 tay súng ở khắp Syria.

Ông Abu Feras, người phát ngôn của lữ đoàn Liwa al-Tawhid nói với AFP rằng: “Cộng đồng thế giới không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra ở Syria. Nếu thật sự quan tâm thì đã can thiệp vào Syria từ lâu rồi”.

Hồi cuối năm 2012, phe nổi dậy chiếm được thành phố Aleppo, và lực lượng quân đội của ông Assad đã nhiều lần công kích nhằm tái chiếm thành phố này, nhưng bất thành.

Phúc Duy

>> Nhận diện các 'phe nổi dậy' ở Syria
>> Obama cảnh báo Iran nên rút ra bài học từ Syria
>> Một công dân Việt kẹt trong vùng chiến sự Syria
>> Phe đối lập Syria đòi cấm luôn máy bay, tên lửa của chính phủ
>> Mỹ - Nga nhất trí kế hoạch về Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.