Phi cơ chở tổng thống Ba Lan bị rơi

10/04/2010 15:46 GMT+7

(TNO) Hôm nay (10.4), máy bay chở Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski đã bị rơi gần một sân bay ở Nga, theo hãng tin BBC dẫn thông tin từ giới chức Nga cho hay.

Theo hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời Vladimir Markin, một quan chức thuộc Ủy ban điều tra Nga, có 132 người trên chiếc máy bay này, bao gồm cả Tổng thống Lech Kaczynski và không ai còn sống sót.

Cũng theo nguồn tin này, chiếc máy bay đang trên đường từ Warsaw (Ba Lan) đến Smolensk (miền tây nước Nga) thì bị rơi khi chuẩn bị đáp xuống sân bay ở Smolensk trong điều kiện sương mù dày đặc.

“Hôm nay, tại khu vực Pechorsk ở vùng Smolensk, chiếc máy bay Tu-154 của Tổng thống Ba Lan đã bị rơi khi hạ cánh trong thời tiết sương mù dày đặc ở sân bay Severny. Có 132 người trên máy bay, bao gồm cả Tổng thống Lech Kaczynski và phu nhân”, ông Markin cho hay.

 

Tổng thống Lech Kaczynski và phu nhân Maria cùng đi chung trên chuyến bay Tu-154 - gặp nạn vào hôm nay - Ảnh: Reuters

Trước đó, theo các phương tiện truyền thông Nga, có khoảng 87 người trên chiếc máy bay này và tất cả đều đã tử nạn.

Thống đốc Sergei Antufiev của vùng Smolensk đã phát biểu trên đài truyền hình Russian TV cho hay không còn ai sống sót.

Có thể do lỗi phi hành đoàn

Theo hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ một nguồn tin an ninh Nga hôm nay (10.4), nguyên nhân gây ra vụ rớt máy bay chở Tổng thống Lech Kaczynski có thể là do lỗi của phi hành đoàn.

“Nguyên nhân dẫn đến tai nạn rớt máy bay chở 132 người này, trong đó có tổng thống (Ba Lan) có thể là do lỗi của các thành viên phi hành đoàn trong quá trình thao tác hạ cánh máy bay”, một nguồn tin an ninh Nga tiết lộ.

Hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận nguyên nhân khiến máy bay trên rơi.

“Máy bay đã rơi và vỡ thành nhiều mảnh. Không còn ai sống sót”, ông Antufiev nhấn mạnh.

Theo hãng tin BBC, Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng khẳng định Tổng thống Kaczynski cùng phu nhân Maria và nhiều quan chức cao cấp khác của chính phủ Ba Lan đã có mặt trên chiếc máy bay trên.

Hãng tin Itar-Tass của Nga dẫn thông tin từ Bộ Khẩn cấp Nga cho biết máy bay trên rơi vào lúc 10 giờ 56 phút ngày 10.4 (giờ Moscow, tức khoảng 13 giờ 56 phút, giờ VN).

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Khẩn cấp Nga Irina Andrianova cho hay chiếc máy bay trên đã bay từ Moscow đến Smolensk nhưng chưa cung cấp thông tin về những người đã thiệt mạng.

Trong khi đó, tại Warsaw, Thủ tướng Donald Tusk đã triệu tập cuộc họp Nội các đặc biệt.

Ông Kaczynski, 60 tuổi, trở thành tổng thống Ba Lan vào tháng 12.2005 sau khi giành chiến thắng trước ông Tusk trong cuộc bầu cử tổng thống cùng năm.

Tổng thống Kaczynski là người anh em song sinh với thủ lĩnh đối lập ở Ba Lan, cựu Thủ tướng Jaroslaw Kaczynski.

Một phần của chiếc máy bay chở Tổng thống Ba Lan bị rơi gần sân bay Severny (Smolensk) - Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Kaczynski từng tiết lộ rằng ông sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ 2 tổng thống Ba Lan vào mùa thu này. Trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ông Kaczynski được cho sẽ đối mặt với một đối thủ nặng ký là Chủ tịch Quốc hội Bronislaw Komorowski.

Theo Hiến pháp Ba Lan, Chủ tịch Quốc hội sẽ là người tạm thời thay tổng thống điều hành đất nước nếu như tổng thống gặp điều bất trắc.

Bà Maria, phu nhân của ông Kaczynski, là một nhà kinh tế học. Cả hai có một cô con gái, Marta và hai cháu gái. 


Chiếc phi cơ Tupolev Tu-154 này đã chở Tổng thống Lech Kaczynski cùng hàng chục quan chức cấp cao khác của Ba Lan đến Nga


Lính cứu hỏa chạy đến hiện trường nơi máy bay rơi


Một phần xác chiếc máy bay Tupolev Tu-154




Một quan chức thuộc Bộ Nội vụ Nga tại hiện trường máy bay rơi

Huỳnh Thiềm - Ảnh AFP, Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.