'Phi công' tuổi 17 giấu ma túy trong quần người yêu lãnh án

23/04/2015 10:32 GMT+7

(TNO) Sáng nay 23.4 TAND Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng tuyên phạt Đỗ Quang Đạt (ngụ tổ 32 P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu TP.Đà Nẵng) 5 năm 3 tháng tù về tội mua bán trái phép các chất ma túy.

(TNO) Sáng 23.4 TAND Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng tuyên phạt Đỗ Quang Đạt (ngụ tổ 32 P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu TP.Đà Nẵng) 5 năm 3 tháng tù về tội mua bán trái phép các chất ma túy.

Đỗ Quang Đạt tại toà sáng nay 23.4 - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo cáo trạng, 11 giờ ngày 26.8.2014 ở cuối đường Mẹ Nhu (khu vực 1, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Q.Thanh Khê bắt quả tang Đỗ Quang Đạt (lúc này chỉ 17 tuổi) đang bán ma túy “đá” cho Huỳnh Ngọc Tân (34 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê).
Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện Đạt giấu 1 gói “đá” trong nắp ốp điện thoại, và khi khám xét phòng trọ của Đạt ở tổ 5 P.Thanh Khê Tây, phát hiện thêm 8 gói “hàng đá” trong túi quần jean của Lâm Thị Thúy Vy (ngụ tổ 14 P.Nam Dương, Q.Hải Châu), là người yêu lớn hơn Đạt 4 tuổi, treo trong tủ quần áo, tổng trọng lượng ma túy là 0,655 gam.
Đạt và Vy sống cùng vợ chồng Đặng Công Duy Thiện (ngụ tổ 85 P.Hòa Thuận Đông) tại phòng trọ thuê của bà Phạm Thị Dung. Đầu tháng 7.2014 Thiện mở quán nhậu, nhận Đạt làm em kết nghĩa và nhân viên. Thiện nhiều lần đưa tiền cho Đạt mua ma túy về cả bọn cùng “đập đá” 2 cử/tuần, và bán lại cho các con nghiện khác kiếm lời. Tổng cộng Đạt đã bán ma túy cho Tân 4 lần, 2 lần cho Út và Minh (chưa rõ lai lịch).
Tân và Vy bị xử lý hành chính vì hành vi sử dụng trái phép ma túy; còn Thiện cùng các đối tượng còn lại đã bỏ trốn và đang bị truy xét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.