Phía Kay Trần lên tiếng vụ dọa kiện nhạc sĩ 'Tết đong đầy'

04/01/2023 13:44 GMT+7

Công ty quản lý của Kay Trần cho biết từng liên hệ với nhạc sĩ Nguyễn Khoa để giải quyết việc tranh chấp tác quyền và khẳng định không có chuyện dọa kiện như nam nhạc sĩ chia sẻ.

Nguyễn Khoa cho biết Kay Trần dùng hai ca khúc Tết đong đầyChuyện tình tôi đi diễn khắp nơi nhưng nam nhạc sĩ lại không nhận về bất kỳ lợi nhuận nào. Tính đến thời điểm hiện tại, MV Tết đong đầy đạt 118 triệu lượt xem còn Chuyện tình tôi đạt được 25 triệu lượt xem

FBNV

Hôm 2.1, nhạc sĩ Nguyễn Khoa đã đăng tải thông tin cho rằng hai ca khúc Tết đong đầyChuyện tình tôi là do anh sáng tác, Kay Trần chỉ góp vào 8 câu rap cho mỗi bài. Sau đó, Kay Trần có đề nghị mua lại hai bài hát này nhưng Nguyễn Khoa không đồng ý. Tiếp đến, khi Nguyễn Khoa đăng tải hai ca khúc này lên một nền tảng âm nhạc quốc tế, giọng ca Nắm đôi bàn tay cũng mong muốn được mua lại hai ca khúc nhưng thỏa thuận vẫn không thành. Sau đó, Nguyễn Khoa nhận được thông tin phía công ty quản lý của Kay Trần đòi kiện anh vì sử dụng hình ảnh của nam ca sĩ trái phép để phát hành hai ca khúc trên. Điều này khiến Nguyễn Khoa bức xúc và yêu cầu phía công ty của giọng ca Ý em sao phản hồi.

Nhạc sĩ Nguyễn Khoa khẳng định khi kết hợp ở hai bài Tết đong đầyChuyện tình tôi, Kay Trần và anh hợp tác trên tinh thần tự nguyện

FBNV

Sau khi nhận được thông tin trên, phía Kay Trần chính thức lên tiếng về vụ việc. Thông cáo báo chí viết: "Trong thời gian qua, chính phía Nguyễn Khoa đã vi phạm luật sở hữu trí tuệ khi tự ý kinh doanh bản ghi và sử dụng hình ảnh của Kay Trần với mục đích thương mại. Công ty quản lý của Kay Trần (777 Entertainment) đã liên hệ với Nguyễn Khoa để trao đổi về vấn đề bản quyền ca khúc Tết đong đầy với mong muốn giải quyết theo hướng ôn hòa có lợi cho đôi bên và đúng theo luật pháp quy định nhưng phía Nguyễn Khoa từ chối trao đổi trực tiếp và từ chối giải quyết theo luật pháp".

Phía này cũng khẳng định những thông tin về tác quyền mà nhạc sĩ Nguyễn Khoa đưa ra cũng như chuyện dọa kiện là không chính xác. Họ nhấn mạnh đang nhờ luật sư để giải quyết vấn đề này.

Vừa trở lại sau thời gian vắng bóng, Kay Trần vướng lùm xùm tranh chấp bản quyền với đồng nghiệp cũ

FBNV

"Những thông tin Nguyễn Khoa đưa ra về quyền tác giả và quyền bản ghi của bài hát Tết đong đầy cũng như việc dọa kiện là không chính xác và mang tính bôi nhọ danh dự cá nhân, tập thể. Hiện tại, chúng tôi đang làm việc theo trình tự với luật sư. Các bằng chứng cụ thể chứng minh bản quyền của bản ghi, quyền tác giả của bài hát Tết đong đầy cũng như việc sử dụng trái phép bản ghi và hình ảnh của nghệ sĩ Kay Trần đã được thu thập đầy đủ để phía luật sư tiến hành các thủ tục pháp lý theo đúng quy định", thông cáo báo chí cho biết.

Tháng 9.2022, Kay Trần xác nhận rời công ty của Sơn Tùng M-TP sau 2 năm gắn bó. Trong quãng thời gian đồng hành, nam ca sĩ chỉ ra mắt MV Nắm đôi bàn tay và làm đội trưởng tại Street Dance Vietnam 2022. Sau khi rời công ty cũ, Kay Trần cũng ẩn hết tất cả hình ảnh về sản phẩm liên quan đến MTP Entertainment trên fanpage. Mới đây, Kay Trần ra mắt ca khúc U mê em, tuy nhiên, hiệu ứng bài hát không "bùng nổ" như các sản phẩm trước đó của anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.