Phiên tòa xét xử vụ chia chác đất tại Quán Nam (Hải Phòng): "Băm nát" quy hoạch để chia phần

25/02/2009 00:25 GMT+7

* Bị kỷ luật vẫn lên giám đốc sở Hôm qua, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử vụ chia chác đất công tại dự án Quán Nam (An Hải, Hải Phòng).

"Không tìm thấy ai là chủ lô đất"

Theo tài liệu điều tra, ngày 25.11.2002 ông Vũ Chí Thanh, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng ký quyết định 2892/QĐ-UB, phê duyệt quy hoạch khu dân cư Quán Nam. Theo đó, diện tích 1 lô đất từ 120-497m2, có tổng cộng 374 lô đất trong diện tích hơn 115.000m2. Tuy nhiên, ông Chu Minh Tuấn, Giám đốc Sở Địa chính nhà đất, ông Đỗ Khắc Hòa, Chủ tịch UBND huyện An Hải và các cán bộ dưới quyền đã chia nhỏ các lô đất xuống "đồng hạng" 80m2/lô. Tổng số, ông Hòa đã ký giao đất cho 998 hộ dân tại khu vực Quán Nam, vượt dự kiến tới 614 suất.

Chiều qua tại tòa, ông Hòa giải thích: "Khi biết có chủ trương giao đất, hàng trăm người dân ở xã Dư Hàng Kênh, cán bộ công chức ở huyện, ở TP đã nộp đơn xin đất. Trong cuộc họp triển khai quyết định 2892, cán bộ xã Dư Hàng Kênh đã đề xuất với ông Chu Minh Tuấn để ông Tuấn đề nghị UBND TP cho phép chia nhỏ diện tích các lô đất vì để diện tích từ 120-497m2/lô là không phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương và không đáp ứng được nguyện vọng của dân. Sau đó, có danh sách 532 hộ đã được phân lô thửa do Sở Địa chính nhà đất (nay là Sở Tài nguyên-Môi trường) chuyển xuống, tôi không thể không ký quyết định giao đất".

Trong số 998 suất đất ở Quán Nam đã được giao, có tới hơn 2/3 số người được cấp đất là lãnh đạo, cán bộ sở ban ngành TP và người nhà của họ. Một số người khi gửi đơn xin đất còn có cả bút phê "đề nghị xem xét" của ông Nguyễn Văn Thuận, khi đó là Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng, nay là Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Vũ Chí Thanh, khi đó là Phó chủ tịch UBND TP…

Thậm chí, một số trường hợp còn đứng tên hộ, gửi tên để xin cấp đất.

Ông Hòa nói: "Tôi đề nghị hội đồng xét xử yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ nguồn gốc và chủ của các lô đất có tên trong danh sách cấp đất ở Quán Nam. Tại sao có danh sách cấp đất mà giờ lại không tìm thấy ai là chủ lô đất?".

Bị kỷ luật vẫn được lên chức

Ra trước tòa hôm qua còn có một nhân vật "đặc biệt", đó là ông Bùi Quang Sản, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường TP Hải Phòng, với tư cách người làm chứng.

Thực tế, ông Sản chính là người có sai phạm nghiêm trọng trong vụ án Quán Nam. Khi đó, với tư cách là Trưởng ban đền bù TP ông Sản đã ký quyết định thành lập tổ công tác gồm 11 thành viên để kiểm kê, lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng. Tổ công tác đã khảo sát thực địa, gửi hồ sơ đến Ban đền bù TP và Hội đồng thẩm định liên sở gồm các ông: Chu Minh Tuấn, Phạm Thanh Dương (Phó giám đốc Sở Tài chính vật giá), Nguyễn Văn Hòa Bình (khi đó là Phó giám đốc Sở Xây dựng), ông Hòa (nguyên Chủ tịch UBND huyện An Hải) và ông Sản xem xét, trình lên ông Vũ Chí Thanh, Phó chủ tịch UBND TP ký duyệt.

Tổ công tác và Ban đền bù cùng Hội đồng thẩm định liên sở khi đó đã kê khai diện tích thu hồi lớn hơn diện tích trong quy hoạch. Bản cáo trạng nêu: "Ông Bùi Quang Sản; ông Phạm Thanh Dương và ông Nguyễn Văn Hòa Bình, ông Đỗ Khắc Hòa đã lập 3 tờ trình đề nghị UBND TP phê duyệt phương án bồi thường với diện tích 129.000m2, vượt tới hơn 13.800m2 so với diện tích 115.000m2 trong chỉ giới thu hồi theo quyết định 2892".

Cả ông Sản, ông Dương, ông Hòa Bình đã có sai phạm, làm trái quyết định của Phó chủ tịch UBND TP, tham mưu sai, "lừa dối" lãnh đạo. Các sai phạm này đã được khẳng định rõ. Cơ quan công tố cũng đã "đề nghị cơ quan chủ quản xử lý hành chính" đối với ông Sản. Tuy nhiên, không hiểu sao, đến nay, ông Hòa Bình lại lên làm Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng; ông Phạm Thanh Dương vẫn tại vị chức Phó giám đốc Sở Tài chính. Còn ông Sản (người nhà ông có 2 suất đất tại Quán Nam) lên làm Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường, ngồi vào đúng chiếc ghế của "sếp cũ" Chu Minh Tuấn vừa rời khỏi để bước chân vào tù.

Thanh Phong - Đông Bắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.