Phiên xử Đoàn Thị Hương cấp thượng thẩm bắt đầu từ tháng 10

Phiên xử chính thức Đoàn Thị Hương ở cấp thượng thẩm sẽ bắt đầu từ ngày 2.10 và diễn ra liên tục với 6 đợt trong tháng 10 và 11

Theo thông tin từ Đại sứ quán VN tại Malaysia, sáng 28.7, đại diện sứ quán cùng các luật sư người Malaysia đại diện pháp lý cho cô Đoàn Thị Hương có mặt tại phiên tòa tiếp xúc với thẩm phán để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 
Tại tòa, thẩm phán Azmi Ariffin ấn định phiên xử chính thức ở cấp thượng thẩm sẽ bắt đầu từ ngày 2.10 và diễn ra liên tục với 6 đợt trong tháng 10 và 11. Đại diện Đại sứ quán VN tại Malaysia và các luật sư đã thông tin và trao đổi với Đoàn Thị Hương về các thủ tục tố tụng tiếp theo. Trước đó, cô Đoàn Thị Hương và cô Siti Aisyah (quốc tịch Indonesia) được mặc áo chống đạn và bảo vệ cẩn mật trên đường dẫn giải đến tòa án cấp cao ở Shah Alam, thủ phủ bang Selangor của Malaysia, để nghe quyết định.
Hôm 27.7, đại diện sứ quán cũng thăm lãnh sự công dân Đoàn Thị Hương và cô cho biết sức khỏe lẫn tinh thần ổn định, sẵn sàng cho các phiên tòa. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, Đại sứ quán VN tại Malaysia và các luật sư người Malaysia để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Đoàn Thị Hương.
Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị cáo buộc dùng chất độc VX sát hại một công dân CHDCND Triều Tiên tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 hôm 13.2. Theo giới chức Malaysia, nạn nhân là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nhưng Triều Tiên chỉ xác nhận đó là người nước này tên Kim Chol.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.