Siêu bão Noru đổ bộ, ít nhất 5 người thiệt mạng ở Philippines

Khánh An
Khánh An
26/09/2022 10:16 GMT+7

Giới chức Philippines ngày 26.9 thông tin sơ bộ về thiệt hại do siêu bão Noru, trong khi xúc tiến cứu trợ những vùng bị ảnh hưởng.

Người dân mang đồ đạc đi sơ tán tại tỉnh Bulacan vào sáng 26.9

afp

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 26.9 đưa tin cơ quan chức năng tại Philippines cho hay 5 nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng do đuối nước khi ứng phó ảnh hưởng của siêu bão Noru (bão số 4) tại những làng bị ngập ở thị trấn San Miguel (tỉnh Bulacan).

Các nạn nhân thuộc Văn phòng Quản lý và Giảm thiểu nguy cơ thảm họa tỉnh Bulacan (PDRRMO), theo thị trưởng San Miguel Roderick Tiongson. Tỉnh trưởng Bulacan Daniel Fernando cho hay thi thể các nạn nhân đã được đưa đến nhà xác.

Vì bão Noru, Philippines đóng cửa trường học, tạm dừng công việc hành chính

Lực lượng này được điều động vào khoảng 4 giờ sáng 26.9 để cứu hộ một số người dân tại các làng Barangays Tigpalas và Samias. Ông Tiongsong cho hay cơ quan chức năng mất liên lạc với 5 nhân viên cứu hộ trong khi một số khu vực bị ngập gần 2 m.

Người dân tại một trung tâm sơ tán ở Baseco, Manila vào ngày 25.9

afp

Theo tờ Philippine Star, giới chức hàng không thông báo hủy thêm 2 chuyến bay quốc tế và 39 chuyến bay nội địa trong ngày 26.9 do thời tiết xấu gây ra bởi cơn bão, được Philippines gọi là bão Karding.

Cơ quan Cảng hàng không quốc tế Manila (MIAA) cũng được chỉ đạo phải triển khai quy trình vận hành tiêu chuẩn trong Kế hoạch Khẩn cấp sân bay trong điều kiện thời tiết bị xáo trộn nghiêm trọng.

Theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu nguy cơ thảm họa quốc gia Philippines, chính phủ đang sẵn sàng các nguồn lực nhằm hỗ trợ những gia đình bị di dời do mưa lớn gây ra bởi cơn bão.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực tại tỉnh Bulacan bị ngập

afp

Cơ quan chức năng cho hay đã có 74.542 người thuộc 19.368 gia đình đã được di dời trước khi bão đổ bộ và đang cần hỗ trợ.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết chính phủ đang tổ chức không vận hàng cứu trợ, bao gồm nhu yếu phẩm, lương thực, nước, quần áo... “Tất cả những thứ hỗ trợ đã được chuẩn bị và sẵn sàng lên đường. Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi sẽ đặt nhu cầu cấp bách”, ông cho biết.

Theo nhóm ứng phó y tế liên ngành do Bộ Y tế dẫn đầu, khoảng 83 triệu peso (33 tỉ đồng) thuốc men, vật tư y tế đã được đưa đến trước tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Nội vụ Benhur Abalos tỏ ra thận trọng khi đề cập việc nhiều người được sơ tán và chưa có thông tin thương vong lớn. Ông cho rằng điều này là nhờ sự chuẩn bị sớm của những địa phương và giới chức trong lĩnh vực ứng phó thảm họa.

Bộ Thông tin và Công nghệ truyền thông cho biết chỉ có tỉnh Ilocos Norte và Quezon ghi nhận thiệt hại đường dây viễn thông. Cơn bão còn gây mất điện tại các tỉnh Nueva Ecija và Aurora, theo Bộ Năng lượng.

Khẩn cấp: Bão số 4 (siêu bão Noru) giật cấp 14, cảnh báo sóng to, biển động dữ dội
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.