Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc

25/02/2014 14:40 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi công hàm phản đối việc ngư dân Philippines bị tàu hải giám Trung Quốc phun vòi rồng ở bãi cạn Scarborough

(TNO) Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu tập đại diện ngoại giao Trung Quốc để gửi công hàm phản đối việc ngư dân Philippines hôm 27.1 bị tàu hải giám Trung Quốc phun vòi rồng tại bãi cạn Scarborough, AFP đưa tin ngày 25.2.

>> Tàu Trung Quốc bị tố phun vòi rồng vào ngư dân Philippines
>> Tướng Philippines: Quân đội sẽ bảo vệ ngư dân trước sự 'hăm dọa' của TQ


Lính Philippines đồn trú tại thị trấn Masinloc thuộc tỉnh Zambales cách Scarborough 120 hải lý - Ảnh: AFP

“Bộ Ngoại giao phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc ngăn cản ngư dân Philippines đánh bắt tại vùng nước cạn Bajo de Masinloc (tên gọi Philippines của bãi cạn Scarborough - PV) thuộc Philippines”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết.

Ông Hernandez khẳng định một trong số ba tàu tuần duyên Trung Quốc đã phun vòi rồng vào hai tàu cá Philippines đang neo đậu cách bãi cạn khoảng 37 m.

Mặc dù không gây thương vong gì, nhưng vụ việc đã khiến tàu cá Philippines phải rời khỏi khu vực nói trên.

“Tàu Trung Quốc liên tục hụ còi và sau đó xịt nước vào tàu cá Philippines trong vài phút”, ông Hernandez cho hay.

Có khoảng 14 tàu cá Philippines đang đánh cá tại khu vực khi sự việc xảy ra, theo ông Hernandez.

Được biết, Bắc Kinh và Manila đang có tranh chấp chủ quyền tại bãi cạn Scarborough.

Bãi cạn này cách đảo Luzon của Philippines khoảng 220 km, trong khi cách đảo Hải Nam, cực nam Trung Quốc, đến gần 650 km, theo AFP.

Hoàng Uy

>> Báo Trung Quốc: Mỹ bí mật hiện diện quân sự thường trực ở Philippines
>> Mỹ sẽ bảo vệ Philippines chống lại Trung Quốc
>> Philippines bắt giữ 32 công dân Trung Quốc   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.