Philippines kêu gọi Mỹ hiện diện ở biển Đông

16/04/2015 07:11 GMT+7

Ngày 15.4, Ngoại trưởng Philippines Abert del Rosario cho hay nước này “đang xem xét những lựa chọn khác” để ứng phó việc Trung Quốc xây đắp, cải tạo đất phi pháp trên biển Đông.

Ngày 15.4, Ngoại trưởng Philippines Abert del Rosario cho hay nước này “đang xem xét những lựa chọn khác” để ứng phó việc Trung Quốc xây đắp, cải tạo đất phi pháp trên biển Đông.
Trả lời Đài GMA News, ông del Rosario cho hay Philippines đã nhiều lần thông qua con đường ngoại giao và các kênh không chính thức để yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động trên nhưng chưa mang lại hiệu quả. “Chúng tôi đang cân nhắc những lựa chọn khác nhưng tôi chưa thể cho biết cụ thể”, ông nói và chỉ trích thêm: “Các hoạt động xây đắp nói trên là hành động hung hăng đơn phương của Trung Quốc”. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Philippines cho biết ông sẽ đến Mỹ trong 2 tuần để thảo luận về những gì Trung Quốc đang làm cũng như thúc giục nước này tăng cường hiện diện tại biển Đông. Theo ông del Rosario, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã cam kết triển khai nhiều phương tiện hàng không và hàng hải tới Philippines.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.