Philippines lo ngại Trung Quốc thâu tóm đảo chiến lược

11/08/2019 08:00 GMT+7

Quân đội Philippines cảnh báo chính phủ nên thận trọng trước đề xuất đầu tư của Trung Quốc đối với 3 đảo chiến lược ở phía bắc nước này.

Người phát ngôn quân đội Philippines, ông Edgard Arevalo đề nghị chính phủ Tổng thống Rodrigo Duterte không nên thực hiện kế hoạch bàn giao các đảo Fuga, Grande và Chiquita cho các nhà đầu tư Trung Quốc vì lý do an ninh. “Những hòn đảo chiến lược sẽ ảnh hưởng đến an ninh Philippines nếu rơi vào tay của người nước ngoài. Khi xem xét dự án đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế, chúng ta phải cân nhắc vấn đề an ninh quốc gia”, AFP dẫn lời ông Arevalo nêu rõ. Đáp lại, ông Salvador Panelo, người phát ngôn Dinh tổng thống Philippines, nhấn mạnh vào thời điểm hiện tại tất cả chỉ mới là “đề xuất”, “kế hoạch” và không nêu thêm chi tiết. Mới đây, Thượng viện Philippines ra nghị quyết yêu cầu tiến hành điều tra và cảnh báo nguy cơ Trung Quốc lợi dụng hoạt động đầu tư để thâu tóm 3 hòn đảo này, theo Đài GMA.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cũng chỉ trích doanh nghiệp nội địa không tham vấn các cơ quan quốc phòng khi làm việc với nhà đầu tư Trung Quốc. Ông tiếp tục cảnh báo các thỏa thuận hợp tác đầu tư với Trung Quốc ở 3 đảo kể trên có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Tờ The Philippine Star dẫn lời phát ngôn viên hải quân Philippines Jonathan Zata mô tả các đảo ở phía bắc Philippines bao gồm Fuga và Mavulis là những “thực thể chiến lược” bởi nằm ngay lối vào eo biển Luzon kết nối Tây Thái Bình Dương và Biển Đông. “Đó chính là lý do vì sao gần đây chúng tôi triển khai đơn vị mới đóng quân ở đảo Mavulis”, ông Zata lưu ý.
Hiện hàng loạt nhà đầu tư Trung Quốc đang đẩy mạnh đàm phán thuê các đảo Fuga, Grande và Chiquita nằm sát vịnh Subic, từng là căn cứ quân sự nước ngoài lớn nhất của Mỹ thời Chiến tranh lạnh, để đầu tư phát triển hạ tầng và du lịch. Cụ thể, Tập đoàn Trung Quốc FZ đề nghị hợp tác cùng Tập đoàn Isla Fuga Pacific Resorts (Philippines) xây dựng “thành phố thông minh” trên đảo Fuga, với tổng vốn đầu tư 2 tỉ USD. Với diện tích 10.000 ha, hòn đảo này nằm ngay điểm giao thoa giữa Biển Đông và Tây Thái Bình Dương, cách không xa Đài Loan, theo tờ Asia Times. Bên cạnh đó, Tập đoàn GFTG (Philippines) và liên doanh Sanya Philippines -Trung Quốc CEDF mới đây ký kết thỏa thuận đầu tư phát triển đảo Grande và Chiquita, trị giá 298 triệu USD. Đáng chú ý, đảo Grande nằm cách bãi cạn Scarborough đang tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc khoảng 260 km.
Theo giới chuyên gia, kể từ lúc nhậm chức vào giữa năm 2016, Tổng thống Duterte tập trung cải thiện quan hệ hợp tác kinh tế với Trung Quốc hơn là vấn đề Biển Đông. Điều này dẫn đến làn sóng đầu tư ồ ạt từ Trung Quốc vào Philippines, đặc biệt là những sòng bạc phục vụ người Trung Quốc. “Quân đội báo động trước tình trạng gia tăng đột biến gần đây về số lượng người Trung Quốc đến Philippines, bao gồm lao động trái phép và những du khách bị phát hiện chụp ảnh các căn cứ quân sự. Chúng ta cần phải xác định rõ mục tiêu thật sự của họ là gì”, người phát ngôn quân đội Arevalo cảnh báo. Theo tờ South China Morning Post, chính quyền Manila hiện đang cân nhắc hủy bỏ chương trình ưu đãi cấp visa ngay tại cửa khẩu cho công dân Trung Quốc nhằm ngăn chặn lao động trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.