Philippines sẵn sàng cho mọi tình huống

28/07/2012 03:25 GMT+7

Tổng thống Philippines tuyên bố nước này sẵn sàng tự vệ trên biển Đông trong khi một nghị sĩ đề xuất LHQ gửi lực lượng bảo an đến khu vực.

Đài GMA News hôm qua dẫn lời Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chiến lược bình tĩnh và kiềm chế trong việc giải quyết tranh chấp với Trung Quốc. Tuy nhiên, dù luôn ưu tiên tìm kiếm giải pháp hòa bình, Philippines “luôn sẵn sàng dựa trên những giới hạn riêng của mình”, ông Aquino cho hay. Bên cạnh đó, Tổng thống Philippines từ chối bình luận về thông tin rằng 20 tàu cá Trung Quốc xuất hiện gần khu vực đảo Thị Tứ do Philippines kiểm soát, nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Liên quan tới vấn đề này, GMA News dẫn lời Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền tây Hải quân Philippines Rustom Pena cho biết có thể huy động tàu chiến ra biển để theo dõi và có hành động khi cần.


Tàu tuần tra Trung Quốc đậu trái phép tại một hòn đảo thuộc Hoàng Sa - Ảnh: AFP 

Bên cạnh đó, theo tờ Philippine Daily Inquirer hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Philippines Rodolfo Biazon đã đề nghị chính phủ yêu cầu LHQ thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình ở khu vực “nếu căng thẳng lên đến mức nguy hiểm”. Ông Biazon nói đề nghị trên có thể được bao gồm trong hồ sơ tranh chấp xung quanh bãi cạn Scarborough mà Philippines dự kiến trình lên Tòa án Quốc tế về luật Biển (ITLOS).

Giữa lúc nhiều bên tỏ ra kiềm chế và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tranh chấp thì Trung Quốc liên tục có hành động gây quan ngại. Mới nhất là việc thành lập lực lượng đồn trú và dựng lên các chức vụ “chỉ huy quân sự” tại cái gọi là TP.Tam Sa, vốn bao trùm cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Hoàn cầu thời báo ngày 27.7 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân tuyên bố nước này có tới 2 lực lượng quân sự trên biển Đông. Theo đó, khu cảnh bị Tam Sa và khu cảnh sát biển đang đóng trái phép ở Hoàng Sa là 2 lực lượng khác nhau. Khu cảnh bị Tam Sa thuộc quân khu tỉnh Hải Nam, chủ yếu phụ trách “bảo vệ Tam Sa”, chi viện, cứu nạn tiếp tế, điều động quân sự... với lực lượng chính là dân binh, lính quốc phòng. Trong khi đó, khu cảnh sát biển ở Hoàng Sa có nhiệm vụ chính là “phòng vệ tác chiến khu vực biển”. Những hành động leo thang còn được nhà báo Lý Hồng Mai của tờ Hoàn cầu thời báo lớn tiếng ca ngợi là “một trong những sự kiện tăng quân lực nhanh nhất thế giới”. Cũng trong ngày 27.7, Nhân Dân nhật báo tiếp tục đăng bài xã luận bôi nhọ các bên tham gia tranh chấp, và gọi các động thái của Philippines xung quanh bãi cạn Scarborough là “các trò bẩn”.

Báo Yomiuri Shimbun hôm qua đăng bài xã luận cho rằng Trung Quốc gây quan ngại lớn cho khu vực khi thành lập khu quân sự ở “TP.Tam Sa”. Bài xã luận viết: “Hành động này bị xem là sự chuẩn bị cho xung đột quân sự tổng lực ở biển Đông. Ý đồ dùng sức mạnh quân sự để biến biển Đông thành “biển của Trung Quốc” có thể gây xung đột vũ trang”. Từ đó, Yomiuri Shimbun kêu gọi Trung Quốc “hạn chế hành động đơn phương, nỗ lực giảm căng thẳng thông qua đối thoại với Việt Nam và các nước láng giềng khác”.

Tờ The Times of India của Ấn Độ cũng cho rằng với việc triển khai lực lượng đồn trú tại “TP.Tam Sa”, Trung Quốc “đang loại trừ đối thoại và chuẩn bị sẵn sàng cho một giải pháp quân sự”. 

Văn Khoa

Nga bắt thêm 2 tàu cá Trung Quốc

Ngày 27.7, Hoàn Cầu thời báo dẫn tin từ Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Khabarovsk, Nga, xác nhận lực lượng tuần duyên Nga vừa bắt thêm 2 tàu cá Trung Quốc cùng tổng cộng 33 người với cáo buộc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế. Bên cạnh đó, giới chức Nga cũng tịch thu nhiều hải sản bị ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép. Như vậy, tổng số tàu Trung Quốc đang bị giam giữ tại Nga đến nay là 10 chiếc. Ngoài ra, Nga cũng khởi tố 2 thuyền trưởng của 3 tàu cá bị bắt hồi tuần trước về tội xâm nhập bất hợp pháp vùng biển đặc quyền kinh tế của Nga.

Ngọc Bi

Trùng Quang - Lucy Nguyễn

>> Nhóm thượng nghị sĩ Mỹ giới thiệu nghị quyết về biển Đông
>> Cảnh báo nguy cơ xung đột trên biển Đông
>> ASEAN, Trung Quốc tìm tiếng nói chung về biển Đông
>> Trung Quốc “ngụy trang lợi ích quân sự ở biển Đông”
>> Áp thấp nhiệt đới gây biển động mạnh
>> Philippines "nắn gân" Trung Quốc về bãi cạn Scarborough
>> Philippines lo bị “gài” trong vụ rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.