Philippines tuyên bố vẫn bay qua vùng Trung Quốc cảnh báo trên Biển Đông

25/05/2015 17:52 GMT+7

(TNO) Tổng thống Philippines, Benigno Aquino ngày 25.5 tuyên bố máy bay thương mại và quân sự của nước này sẽ vẫn tiếp tục bay qua vùng trời trên khu vực tranh chấp ở Biển Đông, bất chấp cảnh báo từ phía Trung Quốc, theo AFP.

(TNO) Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino ngày 25.5 tuyên bố máy bay thương mại và quân sự của nước này sẽ vẫn tiếp tục bay qua vùng trời trên khu vực tranh chấp ở Biển Đông, bất chấp cảnh báo từ phía Trung Quốc, theo AFP.

Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino tuyên bố không chấp nhận yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông - Ảnh: Reuters
 Khi được hỏi liệu Philippines có chấp nhận yêu sách của Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền không phận ở Biển Đông, Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino khẳng định: “Chúng tôi sẽ vẫn bay theo các lộ trình căn cứ theo luật pháp quốc tế, xuất phát từ nhiều công ước mà chúng tôi tham gia”.
Ông Aquino tuyên bố Philippines sẽ không chấp thuận những yêu sách về lãnh thổ của Trung Quốc, bất chấp chênh lệch trong tương quan sức mạnh quân sự hai nước, theo AFP.
Ngoài ra, theo ông Aquino, Philippines vẫn sẽ tiến hành các hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Thêm vào đó, Tổng thống Philippines nói rằng nước này sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ trong vấn đề Biển Đông.
Người phát ngôn Không quân Philippines, ông Enrico Canaya cho biết máy bay của không quân nước này cũng đã bay qua vùng biển tranh chấp nói trên, bao gồm cả lộ trình mà máy bay P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đã bay, tuy vậy không cho biết thêm chi tiết.
Tuyên bố của Tổng thống Benigno Aquino đưa ra sau khi hôm 20.5, Hải quân Trung Quốc ngang ngược thách thức, 8 lần đưa ra cảnh báo xua đuổi khi máy bay tuần tra P-8A Poseidon của Mỹ đang bay tuần tra gần các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng phi pháp tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông.
Máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đã bị Trung Quốc 8 lần cảnh báo xua đuổi khi bay gần Đá Chữ Thập ngày 20.5, nơi Trung Quốc đang xây đảo nhân tạo phi pháp - Ảnh: Reuters/CSIS
Trong đoạn phim được ghi lại từ chiếc P8-A Poseidon, bên cạnh trạm radar cảnh báo sớm, người ta còn nhìn thấy trên Đá Chữ Thập các doanh trại quân sự, một tháp canh cao ngất và đường băng dài 3.000 m, đủ dài để tiếp nhận mọi loại máy bay quân sự của Trung Quốc.
Hình ảnh được CNN phát sóng cho thấy hoạt động nạo vét và bồi đắp tất bật tại những hòn đảo nhân tạo, cũng như cảnh các tàu hải quân của Trung Quốc lượn lờ gần đó. Thiếu tá hải quân Mỹ Matt Newman cho biết Trung Quốc đang bảo vệ gắt gao các đảo nhân tạo, triển khai thường trực các tàu chiến, tàu hải cảnh.
Ngoài mưu đồ củng cố chủ quyền phi lý nuốt trọn gần cả Biển Đông, Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo là nhằm bành trướng quân sự trên Biển Đông, thách thức sự thống trị của Mỹ trong khu vực, theo CNN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.