Phim châm biếm, hài hước dẫn đầu đề cử Oscar

18/01/2015 09:00 GMT+7

Birdman và The Grand Budapest hotel dẫn đầu danh sách đề cử Oscar 2015, vừa được Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ công bố hôm 15.1, với mỗi phim 9 hạng mục.

Birdman The Grand Budapest hotel dẫn đầu danh sách đề cử Oscar 2015, vừa được Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ công bố hôm 15.1, với mỗi phim 9 hạng mục.

Cảnh trong phim BirdmanCảnh trong phim Birdman - Ảnh: IMDB

Ở hạng mục phim xuất sắc nhất, không ngạc nhiên khi nhiều bộ phim có tên trong danh sách đề cử Quả cầu vàng tiếp tục tranh Oscar: Boyhood, The imitation game, Selma, Birdman, The theory of everything, The Grand Budapest hotel. Ngoài ra, có 2 phim không thuộc danh sách này là American sniperWhiplash được vào danh sách 8 phim tranh giải Oscar lần thứ 87.

Hạng mục phim hoạt hình hay nhất, danh sách đề cử gồm: Big hero 6, Boxtrolls, How to train your dragon 2, Song of the sea, The tale of Princess Kaguya. Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất có: Ida (Ba Lan), Leviathan (Nga), Tangerines (Estonia), Wild tales (Argentina) và Timbuktu (Mauritania). 

Đạo diễn Alejandro Gonzalez Inarritu chọn lối kể chuyện châm biếm trong phim Birdman về một ngôi sao Hollywood hết thời tìm mọi cách lấy lại ánh hào quang xưa. Birdman được chọn chiếu khai mạc Liên hoan phim (LHP) Venice (Ý) 2014, sau đó ra rạp và thu về hơn 34 triệu USD tiền vé trong khi chi phí sản xuất chỉ là 18 triệu USD. Trang Rotten Tomatoes đánh giá: “Birdman là bước nhảy vọt của đạo diễn Alejandro Gonzalez Inarritu khi đưa câu chuyện độc đáo, nhiều tham vọng đến với khán giả bằng giọng điệu chua cay qua màn trình diễn tuyệt vời của Michael Keaton và Edward Norton”.

The Grand Budapest hotel là phim hài do Wes Anderson đạo diễn, một xuất phẩm hợp tác giữa Anh và Đức. Kịch bản phim do Wes Anderson viết, lấy cảm hứng từ nhiều tác phẩm của nhà văn Áo Stefan Zweig. Tờ The Daily Telegraph nhận định: “Anderson hiểu rằng đằng sau vẻ bề ngoài sang trọng, phù phiếm của tầng lớp thượng lưu, giàu có đến ngụ tại khách sạn Grand Budapest là những ung nhọt của lòng tham và chủ nghĩa phát xít”.

Cảnh trong phim American sniperCảnh trong phim American sniper - Ảnh: IMDB

Birdman còn được đề cử các hạng mục nam diễn viên chính/phụ xuất sắc nhất (Michael Keaton và Edward Norton), nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Emma Stone), đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản gốc hay nhất, quay phim đẹp nhất, âm thanh, hóa trang xuất sắc nhất. The Grand Budapest hotel cũng có thêm 8 đề cử: đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản gốc hay nhất, quay phim đẹp nhất, dựng phim hay nhất, thiết kế sản xuất tốt nhất, thiết kế trang phục đẹp nhất, hóa trang và làm tóc đẹp nhất, nhạc phim hay nhất.

Dù chỉ nhận thêm 5 đề cử: nam/nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Ethan Hawke, Patricia Arquette), đạo diễn xuất sắc (Richard Linklater), kịch bản gốc hay nhất và dựng phim hay nhất nhưng không vì thế mà Boyhood mất khả năng tranh ngôi vị đầu - phim xuất sắc nhất. Bởi đơn giản đây là phim cùng với The Grand Budapest hotel vừa đoạt Quả cầu vàng 2015 hạng mục phim chính kịch và phim ca nhạc/hài xuất sắc nhất.

Trong danh sách đề cử phim hay nhất, The imitation game cũng không phải là đối thủ dễ khuất phục bởi có đến 8 đề cử gồm các hạng mục quan trọng: phim xuất sắc, đạo diễn xuất sắc, nam diễn viên chính xuất sắc, nữ diễn viên phụ xuất sắc… Ngoài ra, American sniper của đạo diễn kỳ cựu Clint Eastwood kể về các tay súng bắn tỉa tham chiến tại Iraq nhận được 6 đề cử hay The theory of everything do James Marsh đạo diễn lấy câu chuyện hôn nhân của nhà vật lý lý thuyết thiên tài người Anh Stephen Hawking làm chủ đề chính, hoàn toàn có thể là những “con ngựa ô” của giải Oscar năm nay. Lễ trao giải Oscar lần thứ 87 sẽ diễn ra ngày 22.2 ở Los Angeles (Mỹ).

Giải Oscar “trắng” nhất

Trong danh sách đề cử Oscar 2015, hoàn toàn không có diễn viên da màu hay nữ đạo diễn được đề cử, đây là điểm khác biệt lớn nhất so với mọi năm. “Chúng ta có thể đổ lỗi cho Hollywood khi năm nay thiếu đi sự đa dạng vốn có trong các bộ phim được sản xuất. Đây là giải Oscar “trắng” nhất trong những năm gần đây ở các hạng mục liên quan đến diễn xuất của diễn viên và không có nữ giới dự tranh ngôi vị đạo diễn xuất sắc nhất”, Tom O’Neil, người sáng lập trang web dự đoán phim đoạt giải Gold Derby nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.