Phim của Angelina Jolie bị phản đối ở Nhật

10/12/2014 13:20 GMT+7

(TNO) Unbroken , bộ phim chiến tranh được kỳ vọng sẽ mang về tượng vàng Oscar do Angelina Jolie làm đạo diễn vừa bị một tổ chức dân tộc chủ nghĩa ở Nhật Bản đánh giá là “phân biệt chủng tộc” và “phi đạo đức”.

 Từ trái sang phải: Angelina Jolie, diễn viên Miyavi cùng vợ Melody Ishihara, và Brad Pitt tham dự lễ ra mắt “Unbroken” trên toàn thế giới tại Nhà hát State, Sydney, 17.11.2014 - Ảnh Reuters
Từ trái sang phải: Angelina Jolie, diễn viên Miyavi cùng vợ Melody Ishihara và Brad Pitt tham dự lễ ra mắt Unbroken tại Úc ngày 17.11.2014 - Ảnh: Reuters

Theo trang Telegraph, các nhà dân tộc chủ nghĩa ở Nhật đã gọi Angelina Jolie là một kẻ phân biệt chủng tộc và yêu cầu cấm cửa nữ đạo diễn này đến Nhật vì đã thực hiện bộ phim.

Bộ phim chuyển thể từ quyển sách Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption được viết bởi Laura Hillenbrand dựa trên những sự kiện có thật về cuộc đời của vận động viên Olympic Louis Zamperini (một cựu binh Mỹ sống sót sau Thế chiến 2). Ông mất hồi tháng 7 vừa qua.

Quyển sách trên (xuất bản năm 2010) đã vấp phải sự phản đối gay gắt của tổ chức dân tộc chủ nghĩa ở Nhật Bản khi kể về những trải nghiệm đau đớn của Zamperini dưới tay các cai tù Nhật Bản khi ông bị bắt ở Thái Bình Dương. Cũng theo cuốn sách, Zamperini bị đánh đập dã man. Đặc biệt, phần đề tựa của quyển sách còn đề cập đến nhiều hình thức tra tấn dã man của lính Nhật như đánh đập, thiêu đốt, chặt đầu... những tù nhân Mỹ.

“Đó hoàn toàn là những lời bịa đặt. Nếu không có bằng chứng cụ thể cho những gì anh ta nói, thì ai cũng có thể kể bừa như vậy. Bộ phim này hoàn toàn vô căn cứ và phi đạo đức”, Hiromichi Moteki, người đứng đầu tổ chức dân tộc chủ nghĩa ở Nhật Bản, cho biết.

Trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội ở Nhật, nhiều người gọi Angelina Jolie là kẻ phân biệt chủng tộc. Một cuộc vận động trên trang Change.org thu hút hơn 8.000 chữ ký đã diễn ra, yêu cầu nữ đạo diễn này phải dừng việc phát hành bộ phim “trái với sự thật” này.

Angelina Jolie vẫn chưa lên tiếng về sự phản đối này.

Minh Trung

>> Oscar 2015: Hy vọng vào Angelina Jolie
>> Angelina Jolie từ bỏ nghiệp diễn
>> Angelina Jolie được phong tước Quý bà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.