Phim 'Da 5 Bloods' có Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn nhận 'mưa lời khen'

Thế Sang
Thế Sang
12/06/2020 19:53 GMT+7

Da 5 Bloods , dự án mới nhất của đạo diễn Spike Lee và Netflix được các nhà phê bình khó tính Mỹ khen ngợi hết lời về hình thức lẫn nội dung.

Tác phẩm Da 5 Bloods (tựa Việt: Năm chiến hữu) là dự án về nhân vật da màu tiếp theo của đạo diễn Spike Lee tiếp sau BlacKkKlansman (2018). Được đầu tư kinh phí lên đến gần 45 triệu USD, Năm chiến hữu là dự án đắt đỏ nhất của nhà làm phim sinh năm 1957. Được "đỡ đầu" bởi nền tảng chiếu phim trực tuyến khổng lồ Netflix, Da 5 Bloods theo chân năm cựu binh da màu Mỹ trở lại Việt Nam để tìm xác đồng đội trong trận đấu ngày xưa và đồng thời truy tìm một kho báu được chôn giấu. Là tác phẩm có nhiều phân cảnh cháy nổ, hành động lẫn nước mắt, dự án thứ 24 trong sự nghiệp của nhà làm phim từng đoạt giải Oscar được các nhà phê bình phim xem trước và khen ngợi hết lời về hình thức làm phim lẫn nội dung.
Hiện phim được chấm 90% trên Rotten Tomatoes, được chứng nhận "tươi" và cái gật đầu cảm mến từ nhiều cây bút phê bình tiếng tăm. Bên cạnh dàn diễn viên nước ngoài như Delroy Lindo, Jonathan Majors, "Báo đen" Chadwick Boseman... "đả nữ" Ngô Thanh Vân và ngôi sao hành động Johnny Trí Nguyễn cũng góp mặt trong phim. Ngô Thanh Vân vào vai một phát thanh viên được lấy cảm hứng từ nhân vật có thật trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, còn Johnny Trí Nguyễn thì vào vai Vinh, hướng dẫn viên dẫn đường cho nhóm cựu binh tìm lại chiến trường xưa. 

Phim Da 5 Bloods có những cảnh cảm động

Ảnh: Netflix

Đã phần nhìn, thỏa mãn phần nghe

Các trang như Rolling Stone, JoBlo, Discussing Film, Vulture... đều gặp gỡ nhau ở quan điểm khen Da 5 Bloods tiếp tục là tác phẩm xuất sắc trong sự nghiệp của Spike Lee. Trong số đó, cây bút Bilge Ebiri viết cho Vulture không tiếc lời cho rằng dự án lần này là "một trong những tác phẩm hay nhất từng được làm ra trong sự nghiệp của đạo diễn Spike Lee". Cụ thể hơn, trước ngày ra mắt chính thức trên Netflix là 12.6, trang Rotten Tomatoes đã có bài tổng hợp những đánh giá sớm của các nhà phê bình phim dựa trên khía cạnh kịch bản, âm nhạc, diễn xuất, thậm chí cả thời điểm phim ra đời để độc giả sớm có hình dung cụ thể về dự án chiến tranh mà họ sắp xem. 
Bài viết của Rotten Tomatoes khiến người hâm mộ hứng thú khi tập hợp những lời khen không chỉ ở yếu tố thị giác khi xem Da 5 Bloods mà còn ở yếu tố nghe. Đơn cử như âm nhạc là một điểm cộng lớn cho phim. Phần âm nhạc trong phim do Terence Blanchard đảm nhận, cây bút Odie Henderson viết trên trang RogerEbert.com rằng Terence Blanchard làm chủ được từng giai điệu nhạc phim, tiết tấu vừa hào hùng nhưng cũng vừa gây kinh hãi cho khán giả vì có nhiều trường đoạn đau đớn. Còn tác giả Sean O’Connell trên trang Cinema Blend thì tấm tắc "âm nhạc nâng tầm bộ phim". 

Tác phẩm Da 5 Bloods có poster ấn tượng

Ảnh: Netflix

Spike Lee là nhà làm phim nổi tiếng ở Hollywood và từng "ẵm" nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. Tác phẩm BlacKkKlansman của ông trước đó tạo tiếng vang tại giải Oscar khi nhận 6 đề cử, thắng giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Da 5 Bloods tiếp tục cho thấy sự quan tâm thường trực của ông đối với vấn đề người da màu trên màn bạc, đồng thời tác phẩm lần này được khen là có phong cách thống nhất so với các phim trước của ông, thể hiện một điểm nhìn của người trong cuộc mới mẻ, ít gây tranh cãi.
Về phía Ngô Thanh Vân, sắp tới, "đả nữ" tiếp tục xuất hiện trên nền tảng Netflix trong phim siêu anh hùng The old guard, là một trong những dự án tham vọng của "ông lớn" ngành công nghiệp trực tuyến Mỹ với mục đích mở rộng "vũ trụ phim" chuyển thể từ trang sách. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.