Phim mới của Jennifer Aniston ăn khách tại Bắc Mỹ

29/12/2008 14:37 GMT+7

(TNO) Bộ phim hài lãng mạn nói về cuộc sống của một cặp vợ chồng trẻ và chú chó rắc rối, Marley & Me, với sự tham gia diễn xuất của ngôi sao Jennifer Aniston đã dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua khi mang về 37 triệu USD.

 
Jennifer Aniston và Owen Wilson - 2 diễn viên chính trong phim Marley & Me

Khởi chiếu trúng vào ngày lễ Giáng sinh 25.12, bộ phim của đạo diễn David Frankel cũng đã lập nên một kỷ lục mới, trở thành bộ phim đạt doanh thu cao nhất trong ngày Giáng sinh với 14,7 triệu USD.

Đứng vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng tuần này cũng là một bộ phim hài. Bộ phim về những giấc mơ trở thành sự thật, Bedtime Stories, của danh hài Adam Sandler đạt 28 triệu USD tiền vé.

The Curious Case of Benjamin Button của Brad Pitt xếp vị trí thứ 3 với 27,2 triệu USD, trong khi Valkyrie của Tom Cruise xếp thứ 4 với 21,5 triệu USD.

Nằm trong top 5 là một phim mới của Jim Carrey. Yes Man thu về 16,5 triệu USD trong tuần thứ 2 công chiếu.

Các bộ phim ăn khách tuần qua tại Bắc Mỹ còn có: Seven Pounds của Will Smith, The Day the Earth Stood Still của Keanu Reeves và Doubt của Meryl Streep.

Hình ảnh Jennifer Aniston tại buổi lễ ra mắt Marley & Me:

 

P.Thi
(Ảnh: Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.