Phim phản chiến tại Venice

04/09/2007 22:54 GMT+7

Khi chiến tranh cục bộ, khủng bố, bắt cóc con tin đang diễn ra ngoài đời thực thì trên phim ảnh, một làn sóng phản chiến lại xuất hiện. Những phát biểu của các đạo diễn, diễn viên Hollywood liên tục xuất hiện trên các diễn đàn kêu gọi hòa bình và những bộ phim chống chiến tranh cũng làm "nóng" không khí Liên hoan phim Venice đang diễn ra.

Một bức tranh chân thực về tình trạng bạo lực và những hậu quả tai hại của chiến tranh với con người đã được tái hiện sinh động, cụ thể trong hai bộ phim về cuộc chiến của Mỹ tại Iraq. Nếu đạo diễn từng đoạt giải Oscar Paul Haggis với In the Valley of Elah thể hiện cái nhìn cận cảnh về những vết thương tâm lý của những người lính trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Iraq thì đạo diễn Brian De Palma nói rằng ông "muốn chấm dứt chiến tranh" bằng bộ phim Redacted của mình.


Charlize Theron

Đây không phải là lần đầu đạo diễn Brian làm phim phản chiến; trước đó, trong bộ phim Casualties of War, ông đã nói về nỗi đau của những cựu binh Mỹ sau chiến tranh tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi họp báo ra mắt phim Redacted, Brian nói: "Chúng tôi đã nhìn thấy những đau đớn, thống khổ của những con người bị chấn thương bởi chiến tranh. Chúng tôi nhìn thấy những người lính được mang trở về quê nhà trên cáng thương hoặc xiêu vẹo trên  đôi nạng gỗ. Chúng tôi thấy không có lý do gì để tiếp tục chiến tranh cả. Chiến tranh phải được chấm dứt ngay lập tức!".

Redacted như một ghi chép chân thực đến mức trần trụi nhưng đầy xúc cảm về thân phận con người giữa chiến tranh. Nội dung câu chuyện kể về một nhóm lính trẻ đã hãm hiếp một cô bé người Iraq, bắn chết cô và giết cả gia đình cô sau đó. Qua phim, Brian đã giải thích nguyên nhân của hành động thú tính này.

Mặc dù vậy, ông nói rằng với bộ phim này, ông không chủ tâm trở thành một vị quan tòa để đưa ra những kiến giải về mặt pháp luật mà chỉ muốn thông qua câu chuyện bi phẫn trên để lên án chiến tranh và những thảm cảnh mà nó gây ra cho cả hai phía. Mang màu sắc tài liệu với những bức ảnh thật, những đoạn phim quay lại các sự việc có thật, nhưng Redacted hoàn toàn không phải là phim tài liệu.

Trong buổi quảng bá cho bộ phim mới nhất - In the Valley of Elah tại Liên hoan phim Venice năm 2007, nữ diễn viên Hollywood Charlize Theron nói rằng cô hy vọng Mỹ sẽ rút quân khỏi Iraq để những người lính Mỹ có thể đoàn tụ với gia đình: "Bây giờ, không có gì làm  tôi vui hơn việc nhìn thấy những người lính trở về với mái ấm của mình". Charlize Theron cũng cho biết thêm, bộ phim In the Valley of Elah mà cô tham gia diễn xuất có kịch bản dựa trên câu chuyện có thực về số phận những người lính Mỹ sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Iraq. (BBC)

Trong khi đó, đạo diễn Paul Haggis nói ông muốn tiếp tục cái nhìn phản chiến trên màn ảnh. "Tôi chỉ kể câu chuyện của mình cho khán giả nghe. Rồi họ sẽ tự quyết định xem nên có những phản ứng thế nào trước chiến tranh". Paul nói thêm: "Tôi nghĩ rằng người nghệ sĩ phải tự mình trả lời một cách thấu đáo tất cả những câu hỏi có -vấn-đề về đời sống xã hội".

Nhiều người hâm mộ Paul hẳn còn nhớ ông từng đoạt giải Oscar với phim Crash nói về những đổ vỡ và nạn phân biệt chủng tộc trong lòng xã hội thị dân Mỹ.  Trong phim In the Valley of Elah, nam diễn viên Tommy Lee Jones đóng vai Hank Deerfield, cha của một người lính Mỹ từng tham chiến tại Iraq đã biến mất chỉ vài ngày sau khi trở về đoàn tụ với gia đình. Người cha đã lái xe khắp đất nước để tìm kiếm đứa con trai và từng bước khám phá những sự thật khắc nghiệt về đời sống của con mình tại Iraq.

Redacted sẽ ra mắt khán giả Mỹ vào tháng 12.2007 còn In the Valley of Elah sắp có xuất chiếu đầu tiên tại Mỹ trong vài tuần tới.  Không biết hai bộ phim này có đoạt giải tại Liên hoan phim Venice năm nay hay không. Tuy nhiên, vấn đề này không còn quan trọng nữa vì cả hai bộ phim đã và đang gây được sự chú ý mạnh mẽ của khán giả lẫn báo giới, các nhà chuyên môn.

Lời cảnh báo từ hai bộ phim đang vang vọng khắp nơi. Một lần nữa, chiến tranh được nhận diện với những nỗi đau khôn tả trong mỗi thân phận con người. Thông điệp "Đừng đùa với chiến tranh! Hãy dừng ngay lại trò chơi quyền lực trên những sinh mạng con người" đang tiếp tục vang lên, khắc khoải và khẩn thiết hơn bao giờ hết.

Vinh Nguyễn (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.