Phim tết Trung Quốc đồng loạt lùi lịch chiếu vì dịch viêm phổi do virus corona

Huệ Bình
Huệ Bình
24/01/2020 07:22 GMT+7

Lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra, các bộ phim điện ảnh được ấn định ra rạp vào dịp tết ở Trung Quốc đồng loạt lùi lịch chiếu.

Hai bộ phim hoạt hình vốn định lên sóng vào dịp tết năm nay là Boonie Bears: Cuộc sống hoang dã (Boonie Bears: The Wild Life) và Khương Tử Nha ngày 23.1 thông báo dời lịch công chiếu. Các bộ phim như Lạc lối ở Nga (Lost in Russia), Quán quân (tên cũ: Bóng chuyền nữ Trung Quốc), Thám tử phố Tàu 3 (Detective Chinatown 3), Giải cứu khẩn cấp (The Rescue), Cấp tiên phong lần lượt thông báo dời lịch ngay sau đó.
Việc lùi lịch chiếu trong nước do virus corona cũng khiến phim điện ảnh Giải cứu khẩn cấp do Bành Vu Yến đóng chính phải hoãn lịch công chiếu ở nước ngoài.
Doanh thu phòng vé ảm đạm
Trung Quốc đang đẩy mạnh công tác phòng chống dịch viêm phổi do virus corona ở Vũ Hán lây lan khó kiểm soát vào những ngày gần đây. Do đó, các nhà sản xuất quan ngại việc ra rạp xem phim vào thời điểm này sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Theo trang Sina, với những khán giả đã đặt vé xem phim trước đó, phía nhà sản xuất sẽ làm việc với các nền tảng đặt vé trực tuyến và rạp chiếu phim để hoàn trả lại tiền vé. Hiện chưa ấn định ngày ra mắt mới.

Dẫn đầu doanh thu từ lượng đặt vé online là Thám tử phố Tàu 3 với 200 triệu Nhân dân tệ

Ảnh: Sina


Theo trang web điện ảnh Trung Quốc Mtime, doanh thu từ lượng đặt vé online của phim tết Trung Quốc năm nay vượt ngưỡng 400 triệu nhân dân tệ (khoảng 742 tỉ đồng), dẫn đầu là phim điện ảnh Thám tử phố Tàu 3 với doanh thu 200 triệu nhân dân tệ. Tiếp ngay sau Thám tử phố Tàu 3, doanh thu phòng vé bán trước của phim Khương Tử NhaQuán quân lần lượt đuổi theo sau.

Việc lùi lịch chiếu trong nước do virus corona cũng khiến phim ‘Giải cứu khẩn cấp’ do Bành Vu Yến đóng chính phải hoãn lịch công chiếu ở nước ngoài

Ảnh: Sina


Cụm từ khóa “toàn bộ phim tết hủy chiếu” dẫn đầu xu hướng tìm kiếm, bình luận trên Weibo, với nhiều ý kiến đồng tình. Trước đó, giới chuyên môn nhận định các tác phẩm năm nay tính cạnh tranh cao, dự đoán doanh thu phòng vé dịp tết cao hơn cùng kỳ năm ngoái (6 tỉ nhân dân tệ).
Hủy các sự kiện mừng năm mới
Theo Sina, nhiều rạp chiếu tại thành phố Vũ Hán đóng cửa cho đến khi dịch bệnh được hạn chế và dập tắt. Không chỉ lùi lịch chiếu phim, một số chương trình ca nhạc dự kiến tổ chức ở Vũ Hán nửa đầu năm 2020 cũng bị hủy, trong đó có liveshow của Thái Y Lâm. Công ty quản lý của Lưu Đức Hoa cũng đang thảo luận với các đối tác việc hủy show vào tháng 4.
Trong khi đó, người dẫn chương trình ở đài Hồ Bắc (đặt trụ sở tại “ổ dịch” Vũ Hán) đeo khẩu trang khi tác nghiệp trong tất cả bản tin phát sóng. Đây là sự việc chưa từng có trong lịch sử ngành truyền hình, phát thanh Trung Quốc.

Bắc Kinh ngày 23.1 thông báo các sự kiện chính mừng năm mới sẽ bị hủy để kiểm soát lây lan virus corona chết người

Ảnh: AFP

Người dẫn chương trình ở đài Hồ Bắc đeo khẩu trang trong các bản tin trong bối cảnh virus corona hoành hành

Ảnh: Weibo


Chính quyền Bắc Kinh ngày 23.1 thông báo các sự kiện chính mừng năm mới sẽ bị hủy để kiểm soát lây lan virus corona chết người. Mạng lưới Du lịch Bắc Kinh cho biết Hội chợ Bắc Kinh Đền Địa đàn và Long đàm dự kiến diễn ra từ ngày 25 - 29.1 sẽ bị hủy bỏ. Khu thắng cảnh chùa Tầm Giá, chùa Giới Đài và khu danh lam thắng cảnh núi Diệu Phong ở quận Môn Đầu Câu cũng sẽ bị đóng cửa...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.