Phó ban quản lý rừng lừa bán đất rừng

12/11/2013 02:01 GMT+7

Ngày 11.11, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt Nguyễn Quốc Tuấn (41 tuổi), nguyên Phó ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ H.Tân Kỳ (Nghệ An), 8 năm tù về tội danh trên, đồng thời buộc Tuấn phải bồi thường cho các bị hại gần 1,6 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến đầu năm 2013, lợi dụng chức vụ Phó BQL rừng, Tuấn đã làm giả hồ sơ hàng trăm héc ta đất rừng do BQL rừng phòng hộ Tân Kỳ quản lý mang tên Tuấn để lừa bán cho 3 người, chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng. Tại tòa, Tuấn khai do làm ăn thua lỗ và tiêu xài cá nhân, cần tiền trả nợ nên đã thực hiện các vụ lừa đảo này.

K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.