Phó chủ tịch Huawei bị Canada bắt xin tại ngoại vì bị cao huyết áp

Bảo Vinh
Bảo Vinh
10/12/2018 08:06 GMT+7

Phó chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu đã đề nghị tòa án cho bà được tại ngoại vì lý do sức khỏe và khẳng định sẽ không bỏ trốn.

Trong tờ khai có tuyên thệ gửi lên tòa án ở Vancouver (Canada), Giám đốc tài chính toàn cầu kiêm Phó chủ tịch tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu nói bà mắc chứng cao huyết áp và lo ngại về việc bị giam trong thời gian chờ bị dẫn độ sang Mỹ, theo Reuters. Bà cho hay đã được đưa đến bệnh viện điều trị cao huyết áp ngay sau khi bị bắt.
Bà Mạnh bị bắt ngày 1.12 và đối diện với cáo buộc che giấu, lừa gạt các ngân hàng Mỹ về mối liên kết giữa Huawei với một công ty từng có ý định bán thiết bị cho Iran bất chấp lệnh cấm vận.
Công tố viên Canada hôm 7.12 kêu gọi tòa không cho bà Mạnh tại ngoại vì lo ngại lãnh đạo Huawei sẽ bỏ trốn. Trong tờ khai, bà Mạnh tuyên bố vô tội và sẽ phản đối những cáo buộc khi phải hầu tòa tại Mỹ.
Nữ doanh nhân 46 tuổi nói có quan hệ lâu dài với Vancouver, ít nhất là trong 15 năm và có nhiều bất động sản ở thành phố nên sẽ không đi khỏi đây nếu được tại ngoại.
Nếu bị dẫn độ sang Mỹ, bà Mạnh sẽ phải đối diện với mức án tối đa 30 năm tù cho mỗi tội danh.
[VIDEO] Mỹ muốn truy tố CFO Huawei về tội gian lận
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.