Phó chủ tịch MTV quốc tế viết thư xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng về 'sự cố' EMA

20/11/2017 12:10 GMT+7

Đích thân Phó chủ tịch MTV quốc tế phụ trách về nghệ sĩ đã viết thư giải thích và xin lỗi về sự cố mà đại diện Việt Nam - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng như MTV Vietnam gặp phải tại giải MTV EMA vừa qua.

Trong email gửi đến MTV Vietnam, ông Albert Schilcher, Phó chủ tịch MTV quốc tế bày tỏ: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì Đàm Vĩnh Hưng đã có một trải nghiệm không tốt tại lễ trao giải ở London vào chủ nhật (12.11). Chủ đích của chúng tôi thì hoàn toàn khác. Chúng tôi luôn muốn đảm bảo tất cả các nghệ sĩ thắng giải của vùng phải được phục vụ tốt như tất cả các nghệ sĩ khác và sẽ có một trải nghiệm tốt đẹp. Thật không may, sự kiện đã gặp phải một sự cố về phương tiện vận chuyển mà chúng tôi không lường trước được và đội điều phối nghệ sĩ buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn. Điều này dẫn đến nhiều nghệ sĩ có trải nghiệm không tốt về thảm đỏ và khu vực ghế ngồi trang trọng".
Theo ông Albert Schilcher, cả nghệ sĩ quốc tế và nghệ sĩ đại diện các vùng đã phải chờ hơn 30 phút để có thể vào chỗ ngồi và một số trường hợp khác như Đàm Vĩnh Hưng đã được hướng dẫn đến thảm đỏ nhưng lại hết giờ đi trên thảm đỏ. "Quá trình thảm đỏ thực sự rất thử thách vì chúng tôi phải hướng dẫn xe chở nghệ sĩ đi qua tuyến đường công cộng, nơi mà có rất nhiều phương tiện giao thông qua lại. Thêm vào đó, lại có tai nạn giữa 2 xe chở nghệ sĩ. Điều này thực sự đã kéo theo toàn bộ lịch trình ra khỏi tầm kiểm soát vì có rất nhiều sự chậm trễ liên tiếp nhau. Rất nhiều nghệ sĩ quốc tế và một số nghệ sĩ vùng thắng giải đã không thể đi thảm đỏ hoặc là đến quá trễ", ông Albert Schilcher cho biết.
Thông qua MTV Vietnam, đích thân Phó chủ tịch MTV quốc tế cũng gửi lời xin lỗi đến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vì đã để lại "sự thất vọng nặng nề". "Chúng tôi đã rất vui khi biết Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định tham dự cùng chúng tôi tại London. Việc anh ấy và ê-kíp rời khỏi sự kiện trong sự thất vọng và không hài lòng là việc tệ nhất xảy ra", ông Albert Schilcher viết.
MTV Vietnam nói gì khi bị tố vô trách nhiệm?
Việc Đàm Vĩnh Hưng trượt giải Best Southest Asian Act tại MTV EMA 2017 vì "sự cố không thể tin được" đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng không thể tin được phía MTV Vietnam lại có sự nhầm lẫn thời gian bình chọn (từ 11.11 sang 6.11). Về vấn đề này, đại diện MTV Vietnam khẳng định sau khi nhận ra sự nhầm lẫn này, vào ngày 8.11, MTV Vietnam đã có sự điều chỉnh về thời gian bình chọn vòng Đông Nam Á sẽ kéo dài đến 11.11 trên Fanpage chính thức. 
"Đây có thể là cơ hội mà những ứng cử viên nặng ký khác vượt qua đại diện Việt Nam. Chúng tôi rất lấy làm tiếc và gửi lời xin lỗi đến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về điều này", đại diện MTV Vietnam cho biết.
Trước việc ông Lâm Thành Kim (quản lý Đàm Vĩnh Hưng) viết trên trang cá nhân rằng kể từ ngày 6.11, phía Đàm Vĩnh Hưng liên tục nhận được sự ''hẹn hò'' lấp lửng và trước khi lễ trao giải diễn ra 1 ngày, MTV Vietnam cũng gửi tin nhắn khẳng định Đàm Vĩnh Hưng vẫn đang dẫn đầu, phía MTV Vietnam cho biết thông tin người thắng giải của EMA luôn được giữ bí mật đến phút chót và ban tổ chức EMA cũng như MTV Vietnam không có bất kỳ thông báo chính thức nào về người thắng giải trong thời gian vòng bình chọn mà chỉ thông tin kết quả tạm thời, được cập nhật theo top 3. Thậm chí trước đêm trao giải 1 ngày, MTV Asia xác nhận Đàm Vĩnh Hưng vẫn đang dẫn đầu vòng bình chọn và chiến thắng dường như đã nằm chắc trong tay.
Về thông tin quản lý Đàm Vĩnh Hưng "tố" MTV Vietnam vô trách nhiệm, không làm việc theo kế hoạch ban đầu, thậm chí biến mất khi Đàm Vĩnh Hưng đến Anh, đại diện MTV cũng cho biết để chuẩn bị cho chuyến đi này, MTV Vietnam và phía Đàm Vĩnh Hưng đã có rất nhiều cuộc họp bàn chi tiết trước khi hai bên đi đến thống nhất về lịch trình, công việc cũng như trách nhiệm của mỗi bên khi qua đến London.
"Riêng việc Đàm Vĩnh Hưng khẳng định không được bất cứ quyền lợi nào, thậm chí phải tự lo chi phí ăn ở, máy bay… khi tới Anh tham gia lễ trao giải, chúng tôi khẳng định ban tổ chức EMA không đài thọ bất kỳ chi phí nào đối với tất cả nghệ sĩ khi tham gia lễ trao giải mà chỉ hỗ trợ vé sự kiện, nhân sự phối hợp cùng phương tiện vận chuyển đến các địa điểm EMA trong thời gian nghệ sĩ có mặt tại London. Tất cả những thông tin này đều được thông báo đến nghệ sĩ", đại diện MTV Vietnam cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.