Phó chủ tịch nước kêu gọi người dân cả nước trồng cây, bảo vệ rừng

30/01/2020 14:36 GMT+7

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kêu gọi đồng bào cả nước tích cực trồng cây và bảo rừng để có môi trường sống xanh, sạch đẹp và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sáng nay, 30.1, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng (Phú Thọ), Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Phú Thọ đã phối hợp tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Canh Tý 2020. Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự.
Thứ trưởng thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn cho biết, trong năm 2019, các địa phương trên cả nước đã trồng được 239.000 ha rừng tập trung và 63,5 triệu cây phân tán. Theo đó, ngành lâm nghiệp đã góp phần đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến gỗ với trên 30 triệu m3 gỗ. Tỉ lệ che phủ rừng đạt 41,8%.
Bên cạnh đó, ngành lâm nghiệp cũng giao khoán quản lý bảo vệ 6,2 triệu ha rừng; 185.000 ha rừng đã được khoanh nuôi, tái sinh.
Cũng trong năm 2019, Tổng cục Lâm nghiệp thống kê số vụ vi phạm phá rừng, diện tích rừng bị thiệt hại đều giảm mạnh so với những năm trước đây.
Cũng theo ông Hà Công Tuấn, hiện tại tất cả các địa phương đã có kế hoạch trồng cây, trồng rừng trong năm 2020 mở đầu bằng lễ phát động tết trồng cây xuân Canh Tý tại Phú Thọ. Cũng trong năm nay, ngành lâm nghiệp phát động trồng cây, trồng rừng nâng tỉ lệ che phủ rừng đạt trên 42%.
Cũng theo ông Tuấn, ngoài cây lấy gỗ lớn, Tổng cục Lâm nghiệp cũng khuyến khích các địa phương phát triển mạnh cây đặc sản, trồng dược liệu dưới tán rừng và phát triển kinh doanh dịch vụ phi lâm sản.
Phát biểu tại lễ phát động, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, Tết trồng cây xuân Canh Tý năm 2020 là tròn 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây đầu tiên trên phạm vi nước. Trong suốt 60 năm qua, trồng cây dịp đầu xuân năm mới đã trở thành nét văn hoá, truyền thống tốt đẹp.
Phó chủ tịch nước cho rằng, Việt Nam nằm trong số quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Theo đó, trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng là việc làm có ý nghĩa to lớn, chiến lược, góp phần bảo vệ môi trường, trồng cây góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biên giới, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
“Tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, các cháu thanh niên, thiếu nhi trên cả nước trong những ngày vui tết, đón xuân Canh Tý hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, mọi người cùng trồng cây, mọi nhà cùng trồng cây”, Phó chủ tịch nước chia sẻ tại lễ phát động.
Cũng theo bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, để làm tốt lời dạy của Bác trồng cây đầu xuân năm mới, các cấp, các ngành, mọi người dân nâng cao ý thức, thực hiện các biện pháp cụ thể trong bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.