Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Thanh Niên cần trở thành tập đoàn truyền thông mạnh

28/12/2015 18:40 GMT+7

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày phát hành số báo đầu tiên của Báo Thanh Niên, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan kỳ vọng báo trở thành Tập đoàn truyền thông mạnh, có tầm ảnh hưởng lớn.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày phát hành số báo đầu tiên của Báo Thanh Niên, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan kỳ vọng báo trở thành Tập đoàn truyền thông mạnh, có tầm ảnh hưởng lớn.

Tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày phát hành số đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) do Báo Thanh Niên tổ chức, ông Nguyễn Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước và điều hành phần nghi lễ trao tặng Huân chương.
Ông Nguyễn Xuân Hùng nói: “Trong quá trình xây dựng và phát triển, Báo Thanh Niên đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cùng nhiều cờ thưởng, bằng khen của T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày báo phát hành số đầu tiên (3.1.1986 - 3.12016), để ghi nhận những thành tích của tập thể đơn vị trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Báo Thanh Niên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”.
Tiếp đến, bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó chủ tịch nước thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương lên cờ truyền thống của báo và trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho Báo Thanh Niên.
“30 năm phát triển và trưởng thành, Báo Thanh Niên đã chứng tỏ được sự trưởng thành, bản lĩnh, chính trực và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Cần xác định vai trò, trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước, Đoàn, Hội tin tưởng giao phó”, Phó chủ tịch nước nói.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đề nghị Báo Thanh Niên tiếp tục phát huy bản sắc, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội với một tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao; góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội; trở thành Tập đoàn truyền thông mạnh, có tầm ảnh hưởng lớn.
Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn đã trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Báo Thanh Niên; ghi nhận, động viên sự cố gắng, nỗ lực và những đóng góp của tập thể Báo Thanh Niên đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, Báo Thanh Niên đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin nhanh, kịp thời và chính xác tới bạn đọc, giáo dục thế hệ trẻ. Báo luôn phản ánh chân thực, khách quan hiện thực cuộc sống, là tiếng nói của thanh niên, là sự gửi gắm tâm tư nguyện vọng của bạn đọc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xã hội. Báo Thanh Niên cũng là một trong những tờ báo đi đầu trong công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cảm ơn sự hiện diện của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, ngành, đoàn thể T.Ư, địa phương, các chuyên gia, cộng tác viên thân thiết, các văn nghệ sĩ đã cộng tác mật thiết với Báo Thanh Niên; lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí và các doanh nghiệp đối tác thân thiết của Báo Thanh Niên đã có mặt tại buổi lễ.
bao-Thanh-Nien-30-nam-mot-chang-duong-phat-trienPhó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2

bao-Thanh-Nien-30-nam-mot-chang-duong-phat-trienAnh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn phát biểu tại buổi lễAnh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Báo Thanh Niên

bao-Thanh-Nien-30-nam-mot-chang-duong-phat-trienÔng Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu tại buổi lễ

bao-Thanh-Nien-30-nam-mot-chang-duong-phat-trienCắt bánh sinh nhật mừng Báo Thanh Niên 30 tuổiPhó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu tham dự buổi lễ nâng ly chúc mừng Báo Thanh Niên
bao-Thanh-Nien-30-nam-mot-chang-duong-phat-trienNguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Ban tuyên giáo T.Ư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.