Phó chủ tịch nước thăm đồng bào vùng lũ Quảng Nam

11/11/2017 12:24 GMT+7

* Báo Thanh Niên và Công ty Kim Oanh cứu trợ người dân vùng lũ Chiều 10.11, đoàn công tác do Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đã đến H.Đại Lộc, Quảng Nam để thăm, chia sẻ với người dân bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 12.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình mưa lũ và công tác khắc phục, cứu giúp dân trong những ngày qua, Phó chủ tịch nước đã biểu dương sự chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ của các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

tin liên quan

Bão số 13 tiếp tục mạnh thêm
Lúc 10 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ vĩ bắc; 118,9 độ kinh đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800km về phía đông nam, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết. 
Phó chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tích cực chuẩn bị, chủ động ứng phó với cơn bão số 13, có thể đổ vào miền Trung, luôn cảnh giác để phòng tránh, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Dịp này, Phó chủ tịch nước đã trao gần 3 tỉ đồng, từ Quỹ cứu trợ trung ương (thuộc Ủy ban T.Ư MTTQ VN), từ sự đóng góp của Văn phòng Chủ tịch nước và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, để giúp người dân Quảng Nam khắc phục thiệt hại trong bão, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Trước đó, Phó chủ tịch nước đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với 2 gia đình có người thân thiệt mạng trong lũ tại H.Đại Lộc, là gia đình bà Phan Thị Chín (73 tuổi ở khu Hòa An, TT.Ái Nghĩa) và gia đình anh Lê Ngọc Tạng (43 tuổi ở thôn Phiếm Ái 1, xã Đại Nghĩa).
Bà Đặng Thị Kim Oanh trao quà cho người dân vùng lũ Đại Lộc, Quảng Nam
* Ngày 10.11, tại H.Đại Lộc (Quảng Nam), Báo Thanh Niên đã tổ chức trao 100 suất quà cứu trợ, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do cơn bão số 12.
Số tiền trên do Công ty CP địa ốc Kim Oanh (Bình Dương) thông qua Báo Thanh Niên trao trực tiếp cho người dân. Chị Nguyễn Thị Vân, 48 tuổi, ngụ thôn Quảng Quế, xã Đại Hòa, cho biết: “Nhận được số tiền cứu trợ hơn 1 triệu đồng này từ quý báo, cùng ít tiền còn lại của gia đình, tôi sẽ dùng làm vốn để bán rau ngoài chợ, kiếm sống tạm qua ngày”. Còn bà Nguyễn Thị Xoa, 62 tuổi, ngụ thôn 3, xã Đại An, nói: "Số tiền này tui sẽ dùng mua gạo, rồi sau đó tính tiếp. Tui rất biết ơn Báo Thanh Niên và nhà hảo tâm".
Dịp này, Công ty CP địa ốc Kim Oanh cũng trao tặng 1,5 tỉ đồng để xây 30 căn nhà, mỗi căn 50 triệu đồng, cho người dân các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My và Quế Sơn.
Bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Kim Oanh, nói: “Hưởng ứng lời kêu gọi giúp người dân của quý báo, chúng tôi tạm gác lại công việc, đến ngay với người dân để trao trực tiếp những món quà cho bà con. Tuy món quà không lớn, nhưng mong rằng sự chia sẻ của chúng tôi nói riêng và của người dân cả nước nói chung sẽ góp phần giúp bà con vùng bão, lũ nguôi ngoai đau thương, sớm vượt qua những khó khăn, ổn định cuộc sống”.
Trong những ngày tới, Công ty CP địa ốc Kim Oanh phối hợp với Báo Thanh Niên tiếp tục trao thêm 400 phần quà, tổng trị giá 400 triệu đồng cho người dân vùng lũ tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.