Phó Chủ tịch UBND phường nhận ‘giùm’ lương hưu của người khác

24/02/2014 14:26 GMT+7

Bảo hiểm xã hội Đồng Nai cho biết đang xác minh làm rõ việc ông Nguyễn Mạnh Sửu, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đa (TP Biên Hòa, Đồng Nai) mặc dù không được ủy quyền nhưng đã ký nhận lương hưu của ông Cao Hồng Định (sinh năm 1952) từ năm 1988 đến tháng 7.2013.

Theo hồ sơ, ông Cao Hồng Định hưởng lương hưu tại phường Bình Đa được 2 tháng trong năm 1988. Vì lý do khách quan, ông Định về quê ở miền Bắc. Mới đây, ông Định phát hiện mình vẫn liên tục được hưởng chế độ tại phường Bình Đa và người ký nhận lương hưu của ông lại là ông Nguyễn Mạnh Sửu (hiện đang là Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đa). Ông Sửu thừa nhận điều này, nhưng cho rằng sau khi ký tiền lương hưu của ông Định đã giao hết cho bà Phạm Thị Lành (trú tại P.Bình Đa là vợ không hôn thú của ông Định).

Theo Bà Hoàng Thị Mai, Chủ tịch UBND phường Bình Đa thì ông Sửu ký tên nhận tiền sau đó đưa lại cho bà Lành (không có giấy ủy quyền và ký nhận) là sai nguyên tắc trong công tác chi trả. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bình Đa cho biết đang tiến hành kiểm tra để làm rõ vụ việc.

Trí Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.