Phó chủ tịch xã ở Bắc Giang tử vong bất thường trên đỉnh núi sau nhà

Trần Cường
Trần Cường
16/10/2019 13:17 GMT+7

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một phó chủ tịch xã tại Bắc Giang, sau khi phát hiện thi thể người đàn ông này trên núi, xung quanh có nhiều viên thuốc lạ.

Trưa nay16.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Thân Ngọc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng, Bắc Giang), cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Dương Văn T. (43 tuổi, Phó chủ tịch UBND xã Nội Hoàng).
Trước đó, khoảng 10 giờ trưa 15.10, gia đình ông T. lên núi Đống Đá sau nhà thì phát hiện ông T. nằm trên chiếc chiếu ở đỉnh núi, bên cạnh có nhiều viên thuốc lạ.
Sau khi đưa thi thể ông T. về nhà, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.
Theo ông Hoàn, trước đó, ông T. vẫn đến trụ sở làm việc bình thường. Khu vực phát hiện thi thể ông T. thuộc quản lý của gia đình, ông T. thường xuyên lên nằm nghỉ.
“Gia đình cho biết, ông T. trước đó thường xuyên có dấu hiệu đau đầu, nghi tử vong do bị cảm”, ông Hoàn thông tin.
Được biết, ông T. đang nợ rất nhiều tiền của một số hộ dân tại địa phương và đang bị cơ quan chức năng kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, thu, chi tài chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.