Phố đi bộ sẽ kéo dài đến Q.2

26/04/2015 07:17 GMT+7

Ngày 25.4, UBND TP.HCM tổ chức gặp gỡ một số cơ quan báo chí để cung cấp thông tin liên quan đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1). Theo đó, công trình sẽ hoàn thành toàn bộ, chính thức vận hành ngày 29.4 sắp tới.

Ngày 25.4, UBND TP.HCM tổ chức gặp gỡ một số cơ quan báo chí để cung cấp thông tin liên quan đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1). Theo đó, công trình sẽ hoàn thành toàn bộ, chính thức vận hành ngày 29.4 sắp tới.

Phố đi bộ sẽ kéo dài đến Q.2
 Vận hành ánh sáng phố đi bộ  - Ảnh: Diệp Đức Minh
Trên công trình này, phần quảng trường (rộng 27 m, dài hơn 600 m) trước công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cấm hoàn toàn xe lưu thông cả chiều dọc và chiều ngang; 2 làn đường (mỗi làn rộng 10,5 m) nằm sát 2 bên quảng trường được thiết kế cho xe lưu thông theo chiều dọc từ Lê Thánh Tôn - Tôn Đức Thắng và ngược lại.
Ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TP, cho biết cách tim đường phố đi bộ bán kính 200 m có 17 tòa nhà sẽ nhận giữ xe với khả năng đáp ứng khoảng 3.500 chỗ (danh sách cụ thể sẽ được công bố vào ngày 27.4). Vỉa hè một số tuyến đường trong phạm vi bán kính 500 m sẽ được tận dụng mở điểm giữ xe. Bên cạnh đó, tại công viên 23.9 (cách 1.500 m) cũng có điểm giữ xe cho người dân vào phố đi bộ. Để tạo thuận lợi cho người dân dễ dàng ra vào phố đi bộ, Sở đã có kế hoạch bố trí 20 xe điện chạy quanh khu vực phố đi bộ và trên các tuyến đường Hàm Nghi, Lê Lợi, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng… Mỗi xe điện có khả năng chở 12 người, tốc độ tối đa 20 km/giờ và 15 phút/chuyến.
Theo Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín, công trình này có chức năng quảng trường kết hợp đi bộ, chứ không phải nâng cấp, cải tạo chỉ để làm phố đi bộ. Theo quy hoạch đã được duyệt, phố đi bộ trong tương lai sẽ kéo dài từ Nguyễn Huệ qua đến quảng trường Thủ Thiêm (thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, Q.2) bằng một cầu đi bộ băng qua sông Sài Gòn; mở rộng sang các tuyến đường Lê Lợi, Hàm Nghi, Đồng Khởi.
Tôn vinh nhiều đơn vị, cá nhân thuộc Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Ngày 25.4, Thành ủy TP.HCM đã có thông tin về quyết định của Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân nhân dịp kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước cho nhiều đơn vị, cá nhân thuộc Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Theo đó, Đội Biệt động B2 - F100, Đội Biệt động 159, Tiểu đoàn 2 Gò Môn, nhân dân và LLVT P.3, Q.3 và bà Lê Thị Thu Nguyệt, nguyên cán bộ Đội Biệt động 159 thuộc Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định được phong tặng. Ông Lê Thanh, nguyên Chính ủy Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; ông Trần Hải Phụng, nguyên Tư lệnh Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; ông Trần Văn Lai (Mai Hồng Quế, Năm U.SOM), nguyên cán bộ Đội Biệt động 159, Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; ông Phạm Văn Hoa, cơ sở mật nuôi giấu cán bộ cao cấp của Đảng (số 99/9 Nguyễn Văn Học, Q.Bình Thạnh); liệt sĩ Huỳnh Lan Khanh, nguyên chiến sĩ Cơ quan Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam VN, được truy tặng vì đã có cống hiến cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Lễ tôn vinh và trao tặng, truy tặng danh hiệu cao quý của nhà nước sẽ được TP.HCM tổ chức sau ngày 30.4 sắp tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.