Phổ điểm môn hóa 'đẹp' nhất

13/07/2016 17:19 GMT+7

Trường Đại học Thủy lợi là đơn vị hoàn tất việc chấm thi sớm nhất trong số các trường đại học chủ trì cụm thi ở Hà Nội và đã có thống kê khá cụ thể về điểm thi.

Theo Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Cảnh Thái, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi (đơn vị chủ trì một cụm thi ở Hà Nội), hiện trường này đã hoàn tất cơ bản công việc chấm thi. Chỉ còn 2 môn văn và toán, hội đồng chấm thi đang tổ chức cho giám khảo đối thoại hoặc chấm lại một số bài vênh điểm giữa giám khảo 1 và giám khảo 2. Ông Thái cũng cho biết, sau khi tất cả các công đoạn chấm thi hoàn thành, trường sẽ gửi tất cả dữ liệu về cho Bộ Giáo dục - Đào tạo. Sau khi thẩm định kết quả, Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ chuyển dữ liệu về cho trường để trường công bố chính thức.
Với các môn trắc nghiệm, trường đã xác định được phổ điểm của từng môn. Theo đó, môn hóa có phổ điểm “đẹp” nhất bởi chóp hình chuông nằm từ dải điểm 5 tới 7, trong đó đỉnh là điểm 6 (tức số lượng bài thi đạt điểm 6 chiếm nhiều nhất trong dải điểm từ 0 đến 10). Môn lý, điểm hơi cao bởi chóp hình chuông nằm lệch hẳn về phía tay phải (từ 6 đến 8) với đỉnh là điểm 7. Môn sinh điểm hơi thấp với đỉnh hình chuông ở điểm 4. Tiếng Anh thấp nhất, với đỉnh hình chuông ở mức 2,5 - 3 điểm (trên tổng số 8 điểm vì chỉ tính phần trắc nghiệm).
Được biết, cụm thi do Trường Đại học Thủy lợi chủ trì bao gồm thí sinh của các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông và các huyện Thanh Trì, Quốc Oai, Thanh Oai của Hà Nội.
Thống kê mức điểm cao ở các môn cho thấy kết quả cụ thể như sau:
Hóa: một bài điểm 10, sáu bài điểm 9,8.
: một bài điểm 10; 10 bài từ điểm 9,6 lên đến gần 10.
Sinh: một bài 9,8 điểm, 10 bài từ 9,6 đến 9,8 điểm.
Tiếng Anh: một bài trắc nghiệm 8/8 điểm, một bài tự luận 2/2 điểm (chưa xác định được hai bài này có phải của cùng một thí sinh hay không).
Tiếng Pháp: một bài trắc nghiệm đạt điểm cao nhất là 7,88/8.
Tiếng Nga và tiếng Nhật: mỗi thứ tiếng đều có một bài trắc nghiệm điểm cao nhất là 8/8.
Văn: có vài ba bài cùng đạt điểm cao nhất là 8,75 điểm.
Toán: có vài ba bài cùng đạt điểm cao nhất là 9,5 điểm.
Sử: một bài cao nhất là 9,5 điểm.
Địa: có một bài điểm 10, có 2 bài 9,5 điểm.
Hiện nay nhiều trường đại học ở Hà Nội vẫn chưa chấm thi xong phần bài thi của thí sinh ở cụm thi do trường mình chủ trì. Nhưng theo thông tin ban đầu, hiện nay cụm thi do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ trì, có một bài thi được điểm 10 môn toán.
Ở cụm thi do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm cao nhất môn toán cũng mới chỉ 9,5. Văn điểm cao nhất là 9. Sử, địa đều có điểm cao nhất là 9,5. Các môn trắc nghiệm vẫn chưa có kết quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.