'Phố Tây' mùa dịch Covid-19: Những dày bàn ghế trống không, người buồn hiu hắt

10/03/2020 13:04 GMT+7

Sau khi ca nhiễm Covid-19 thứ 17 được công bố và liên tiếp hàng chục ca lây nhiễm, trong đó có 9 du khách châu Âu thì lượng khách du lịch đến Việt Nam giảm mạnh. Phố Tây đã vắng nay càng vắng hơn.

Trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 6-9.3, Việt Nam liên tiếp công bố 13 trường hợp dương tính với Covid- 19 từ chuyến bay định mệnh VN0054 với bệnh nhân số 17 và 21 (4 người Việt và 9 du khách). Sau hơn 22 ngày không có ca nhiễm mới, Hà Nội lại tiếp tục bước vào một cuộc chiến mới với Covid-19.
Phố Tây Tạ Hiện ở Hà Nội nổi tiếng đông đúc, đã giảm khách rõ rệt sau đợt dịch đầu tiên, giờ đây càng vắng bóng du khách.
Ghi nhận trên phố Tây Tạ Hiện những ngày cuối tuần, lượng du khách nước ngoài không quá đông, nhiều hàng quán đã phải đóng cửa vì không đủ chi phí duy trì.
Hình ảnh bàn ghế “tâm sự với nhau”, vắng khách qua lại không còn là hiếm trên con phố nổi tiếng đông đúc du khách trước dịch Covid -19.

Cùng với đó lượng du khách đến với Việt Nam giảm mạnh chưa kịp phục hồi từ khi Việt Nam có ca nhiễm đầu tiên. Đến nay lượng khách quay lại Việt Nam cũng chưa có dấu hiệu tăng mạnh.

Ghi nhận trên phố tây Tạ Hiện những ngày cuối tuần, lượng du khách nước ngoài không quá đông

Hình ảnh bàn ghế “tâm sự với nhau” vắng khách qua lại không còn là hiếm trên con phố nổi tiếng đông đúc du khách trước dịch Covid 19.

“Ngã tư quốc tế” Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến có khoảng 6 quán bia hơi, bắt đầu nhộn nhịp từ cuối giờ chiều đến tận đêm khuya, đông nhất là tầm khoảng từ 21 đến 22 giờ tối. Nhưng nay cũng chẳng có bóng người dù thời điểm phóng viên có mặt là 21h tối.

Hàng quán đìu hiu, các chủ của hàng ngồi buôn chuyện phiếm với nhau.

Một số quán bar, quán nhậu treo biển thông báo nghỉ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 5, chỉ phục vụ khách ba ngày cuối tuần đển giảm chi phí nhân công.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2 tháng đầu năm 2020, ngành du lịch, dịch vụ là khu vực bị tác động mạnh nhất bởi dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống. Lượng khách quốc tế trong tháng 2.2020 chỉ đạt khoảng 1 triệu lượt khách - giảm 49,8% so với tháng trước và giảm 35,8% so với cùng kỳ.

Ghi nhận của phóng viên, có rất ít khách du lịch nước ngoài ngồi lưu lại hàng quán ở đây. Họ chỉ đi qua thăm rồi di chuyển nhanh đến các điểm khác.

Nhân viên các nhà hàng, quán beer chỉ biết ngồi nghịch điện thoại hoặc túm năm tụm ba nói chuyện với nhau.

Các con phố vắng khách qua lại, nhân viên chỉ biết nhìn nhau chán nản.

“Nhà tôi may hơi nhiều nhà, không phải đi thuê mặt bằng. Phải thuê mặt bằng thì có mà đóng của lâu rồi. Đến nhân viên tôi còn phải cho luân phiên đi làm. Đứa làm hôm nay thì nghỉ ngày mai vì cũng chả có khách đâu.” Bà Hà, chủ quán 27 Lương Ngọc Quyến nói.

Lượng khách quốc tế trong tháng 2.2020 chỉ đạt khoảng 1 triệu lượt khách - giảm 49,8% so với tháng trước và giảm 35,8% so với cùng kỳ.

Phố mùa dịch buồn thiu             
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.