‘Phố Tây' Phạm Ngũ Lão ở Q.1 là địa bàn trọng điểm về ma túy

Trung Hiếu
Trung Hiếu
30/05/2019 12:50 GMT+7

P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) có 6 tụ điểm ma túy nên được coi là địa bàn trọng điểm (loại 1) về ma túy theo tiêu chí của Bộ Công an.

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Công an về kết quả phân loại địa bàn phường, xã, thị trấn trọng điểm về ma túy năm 2018 ở TP.HCM.
Theo đó, căn cứ theo tiêu chí của Quyết định số 3122 của Bộ Công an và đề nghị của Công an TP.HCM, UBND TP.HCM xác định TP.HCM có 6 phường xã là địa bàn trọng điểm (loại 1) về ma túy là P.Phạm Ngũ Lão (Q.1), P.13 (Q.6), P.Hiệp Bình Chánh và P.Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức), P.5 và P.16 (Q.Gò Vấp).
Quyết định số 3122 quy định xã phường trọng điểm (loại 1) về ma túy có một trong những tiêu chí: Trên 100 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; trên 5 tụ điểm ma túy; diện tích trồng cây chứa chất ma túy trên 2.000 m2; đối tượng phạm tội ma túy trong năm chiếm 0,5% dân số; nằm trên tuyến trọng điểm về buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy.
Công an P.Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM) đang kiểm tra một thanh niên nghi vấn mua ma túy về sử dụng ở P.Phạm Ngũ Lão vào ngày 7.8.2018 Ảnh: Đức Tiến

Chiếu theo tiêu chí trên, P.Phạm Ngũ Lão tuy chỉ có 28 người nghiện, đối tượng phạm tội ma túy trong năm chiếm hơn 0,2% dân số nhưng có tới 6 tụ điểm ma túy.

P.Phạm Ngũ Lão được coi là “phố Tây” ở TP.HCM khi nhiều người nước ngoài khi sang TP.HCM du lịch chọn nơi đây để sinh sống, vui chơi và giải trí, đặc biệt ở những con đường như Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Bùi Viện…

Báo cáo của UBND TP.HCM cũng xác định 64 phường, xã là địa bàn trọng điểm (loại 2) về ma túy; 179 phường xã trọng điểm loại 3; 66 phường xã là địa bàn có tệ nạn ma túy.

Bảy địa bàn được xác định không có tệ nạn ma túy là P.An Lợi Đông, Thủ Thiêm, An Khánh đều thuộc Q.2, P.12 (Q.4), xã Long Thới và Phước Lộc (H.Nhà Bè), xã Phú Mỹ Hưng (H.Củ Chi).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.