Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm và chúc mừng dịp Vu lan báo hiếu

30/08/2020 16:07 GMT+7

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết dịp lễ Vu lan báo hiếu năm nay diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 nên không được tổ chức lớn như những năm trước.

Ngày 30.8, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn cùng với đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo TP.HCM, UBND TP.HCM… đã đến tổ đình Vĩnh Nghiêm và Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) phía nam - Thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM) thăm và chúc mừng chư tôn đức giáo phẩm nhân Đại lễ Vu lan báo hiếu (Phật lịch 2564), dương lịch 2020.
Tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN và tăng ni, phật tử nhân mùa Vu lan báo hiếu. Sau đó, đoàn di chuyển sang Văn phòng phía nam Trung ương GHPGVN thăm Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng các chư tôn giáo phẩm.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhìn nhận Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc trong xây dựng và bảo vệ đất nước

Ảnh: Sỹ Đông

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhìn nhận hơn hai ngàn năm quan, Phật giáo Việt Nam đã mang tinh thần từ bi hỷ xả, giá trị truyền thống nhân văn tốt đẹp vào đời sống của dân tộc, trong đó là truyền thống rất đặc biệt là Vu lan báo hiếu. Tinh thần từ bi, đạo hiếu, ghi ân công lao hai đấng sinh thành rất phù hợp với truyền thống, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc Việt Nam cũng như truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.
Theo Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nên các hoạt động Phật sự, Đại lễ Vu lan báo hiếu của Giáo hội các cấp không được tổ chức lớn như những năm trước.
Các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, đồng bào Phật tử đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, tổ chức các hoạt động mùa Vu lan báo hiếu phù hợp với thực tế của từng địa phương và có những đóng góp tích cực trong việc chăm lo, giúp đỡ các hộ nghèo, hoàn cảnh neo đơn, khuyết tật.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng quà Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhân dịp lễ Vu lan báo hiếu.

Ảnh: Sỹ Đông

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với Văn phòng phía nam Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ảnh: Nguyên Vũ

Phó thủ tướng ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước, trong đó Giáo hội các cấp, tăng ni, phật tử, tín đồ đã chung tay cùng với cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, đồng thời thông tin dịch bệnh ở Việt Nam về cơ bản đã được kiểm soát, đất nước có thể chuyển sang trạng thái bình thường mới vào tháng sau.
Đáp lời, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã thay mặt chư tôn giáo phẩm cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cấp đã đến thăm, chúc mừng nhân mùa Vu lan báo hiếu. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định dù trong hoàn cảnh dịch bệnh nhưng tinh thần Vu lan báo hiếu vẫn được thực hiện trọn vẹn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.