Phố thuốc lớn nhất Hà Nội vắng vẻ, khẩu trang khan hàng giá tăng cao

29/07/2020 17:21 GMT+7

Sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, giá khẩu trang y tế lại tăng lên theo từng giờ. Khác với cảnh tranh nhau mua khẩu trang ở một số nơi, khu phố thuốc lớn nhất Hà Nội lại vắng vẻ.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chiều 28.7, tại khu phố thuốc Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) không xảy ra tình trạng xếp hàng, chen nhau mua khẩu trang như đợt đầu năm. Các nhà thuốc đều chung tình trạng vắng vẻ, ảm đạm.
Phố thuốc lớn nhất Hà Nội vắng vẻ, khẩu trang khan hàng giá lại lên cao2

Các hiệu thuốc vắng người qua lại

Các hiệu thuốc để khẩu trang, nước sát khuẩn ngay từ bên ngoài để người dân dễ hỏi mua. Bên cạnh đó, cũng có một số ít cửa hàng không có khẩu trang để bán vì không nhập được do giá đang lên quá cao. Thời điểm này, các thông báo về biện pháp phòng dịch Covid-19 cũng được dán lên để khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh.

Phát hiện ca dương tính Covid-19, Hà Nội khởi động lại hệ thống chống dịch

Phố thuốc lớn nhất Hà Nội vắng vẻ, khẩu trang khan hàng giá lại lên cao3

Khẩu trang y tế được đặt bên ngoài để người dân dễ hỏi mua

Khi được hỏi về mặt hàng khẩu trang, một chủ hiệu thuốc trên phố Phương Mai cho biết, cửa hàng đang bán các loại khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn cùng nhiều loại nước rửa tay sát khuẩn khác nhau. Khẩu trang y tế có giá 110.000 - 130.000 đồng/hộp, đắt gấp 2 lần so với những ngày chưa xuất hiện ca nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng.
Phố thuốc lớn nhất Hà Nội vắng vẻ, khẩu trang khan hàng giá lại lên cao4

Giá khẩu trang y tế tăng lên từng ngày

Thắc mắc về khẩu trang được đẩy giá lên cao, chủ tiệm thuốc này cho biết do khan hàng nên nhập vào cao, bán ra giá mới cao như vậy. “Giá cao thế nhưng không có hàng mà bán đây, giá 50.000 đồng/hộp phải mua cách đây gần 1 tuần mới có giá đó. Giờ giá bán ra đang bằng vào giá nhập đó, đi cả phố giờ giá đều cao như thế”, chủ tiệm thuốc này nói.
“Giờ nhập vào giá đắt hơn rồi, dân đi mua họ cũng thắc mắc về giá nhưng nhập vào đắt phải bán giá cao, thậm chí còn không có hàng mà bán. Giờ khẩu trang cứ sáng một giá, chiều một giá. Hôm thứ 7 giá rẻ cũng bán được, nhưng giờ nhập vào đắt nên từ chiều đến giờ chưa bán được hộp nào”, người bán hàng nói.
Phố thuốc lớn nhất Hà Nội vắng vẻ, khẩu trang khan hàng giá lại lên cao5
Phố thuốc lớn nhất Hà Nội vắng vẻ, khẩu trang khan hàng giá lại lên cao6

Theo lời của một chủ hiệu thuốc khác, vài ngày trước, giá khẩu trang y tế vẫn 50.000 – 60.000 đồng/hộp nhưng đến ngày 28.7, giá đã tăng 2 lần lên mức 110.000 – 150.000 đồng/hộp

Phố thuốc lớn nhất Hà Nội vắng vẻ, khẩu trang khan hàng giá lại lên cao7
Phố thuốc lớn nhất Hà Nội vắng vẻ, khẩu trang khan hàng giá lại lên cao8

Nước rửa tay sát khuẩn được bán với nhiều loại khác nhau

Phố thuốc lớn nhất Hà Nội vắng vẻ, khẩu trang khan hàng giá lại lên cao9
Phố thuốc lớn nhất Hà Nội vắng vẻ, khẩu trang khan hàng giá lại lên cao10

Các tiệm thuốc vắng người hỏi mua khẩu trang y tế

Phố thuốc lớn nhất Hà Nội vắng vẻ, khẩu trang khan hàng giá lại lên cao11

Thông báo các biện pháp phòng dịch được dán trước cửa các hiệu thuốc

Chị Lê Thị Hương (ở đường Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa) mua một hộp khẩu trang với giá 110.000 đồng. Chị Hương cho biết, thấy đang ít người hỏi mua nên chị đi sớm với hy vọng mua được khẩu trang với giá rẻ nhưng không ngờ giá khẩu trang đã tăng.
“Tôi tưởng giá khẩu trang vẫn đang rẻ nên đi mua nhưng giờ đã tăng lên gấp đôi rồi. Sợ mấy hôm nữa khẩu trang lại lên nên mức giá đó vẫn chấp nhận mua được”, chị Hương cho hay.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều ngày 29.7: Thêm 4 ca mới ở Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.