Phó tổng thống Afghanistan bị Taliban lật đổ kêu gọi kháng chiến

17/08/2021 23:14 GMT+7

Phó tổng thống của chính quyền vừa bị Taliban lật đổ tại Afghanistan tuyên bố vẫn lã lãnh đạo chính thức và kêu gọi kháng chiến.

Phó tổng thống thứ nhất của Afghanistan Amrullah Saleh ngày 17.8 thông báo ông vẫn đang ở Afghanistan và là “tổng thống chính thức” sau khi ông Ashraf Ghani rời khỏi đất nước, theo Reuters.
Trong một loạt tuyên bố trên Twitter, ông Saleh nói việc tranh luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden lúc này là vô ích. Thay vào đó, ông kêu gọi người dân tham gia kháng chiến chống Taliban.
“Không giống như Mỹ/NATO, chúng ta chưa mất tinh thần và nhìn thấy những cơ hội to lớn phía trước. Những chia rẽ vô ích đã kết thúc. Hãy tham gia kháng chiến”, ông Saleh viết.

Tổng thống Biden bảo vệ quyết định rút quân khỏi Afghanistan

Khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul hôm 15.8, Tổng thống Ashraf Ghani rời khỏi Afghanistan và được cho là đã đến Uzbekistan. Trong khi đó, ông Saleh được cho là đã rút về thung lũng Panjshir ở phía đông bắc Kabul.
Ông Saleh tuyên bố sẽ không làm thất vọng hàng triệu người Afghanistan và quyết “không đội trời chung với Taliban”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.