Phó tổng thống Mỹ muốn gửi thông điệp gì khi thăm đảo của Philippines ở Biển Đông?

Văn Khoa
Văn Khoa
22/11/2022 22:58 GMT+7

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm nay 22.11 đã đến thăm đảo Palawan của Philippines ở Biển Đông, trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến đảo này từ trước tới nay, theo AFP.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cùng phu quân Doug Emhoff vẫy tay khi đến sân bay quốc tế Puerto Princesa ở đảo Palawan ngày 22.11

Reuters

Khi đến Palawan, bà Harris đã gặp gỡ các ngư dân ở một ngôi làng ven biển và các thành viên của Lực lượng Tuần duyên Philippines.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris nói chuyện với người dân địa phương ở làng Tagburos trên đảo Palawan ngày 22.11

Reuters

Phát biểu tại Palawan, Phó tổng thống Harris nhấn mạnh “các quy tắc và chuẩn mực quốc tế” phải được tôn trọng và phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài quốc tế bác bỏ “đường lưỡi bò” của Trung QuốcBiển Đông phải được tôn trọng.

"Mỹ - và cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn- có vai trò sâu sắc trong tương lai của khu vực này. Với tư cách là đồng minh, Mỹ sát cánh với Philippines khi đối mặt với sự đe dọa và ép buộc ở Biển Đông”, bà Harris nói khi ở trên một tàu tuần duyên Philippines.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris trên một tàu tuần duyên Philippines neo đậu ở đảo Palawan ngày 22.11

Reuters

Chuyến thăm Palawan của Phó tổng thống Harris diễn ra một ngày sau khi bà hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Manila. Phát biểu sau cuộc hội đàm, bà Harris tuyên bố rằng mối quan hệ giữa Mỹ với Philippines là lâu dài, bền vững và cam kết của Mỹ là “không lay chuyển”.

Về phần mình, Tổng thống Marcos Jr. cũng nói rằng mối quan hệ giữa 2 nước vẫn vững chắc và quan trọng. Nhà lãnh đạo cho biết ông “không thấy một tương lai của Philippines mà không bao gồm Mỹ”.

Mỹ củng cố quan hệ với Philippines, khẳng định cam kết ‘không lay chuyển’
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.