Phó tổng thống, tổng thống tân cử sẽ tiêm vắc xin để động viên dân Mỹ

17/12/2020 11:31 GMT+7

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ công khai tiêm vắc xin Covid-19 vào ngày 18.12, và Tổng thống tân cử Joe Biden dự kiến sẽ tiêm phòng sớm nhất là vào tuần tới, trong lúc nhiều người Mỹ có thể từ chối vắc xin.

Ông Pence sẽ được tiêm vắc xin trong một sự kiện tại Nhà Trắng nhằm “củng cố lòng tin của dân Mỹ”, theo Hãng tin Bloomberg dẫn thông báo của văn phòng phó tổng thống Mỹ.
Đệ nhị phu nhân Karen Pence và Tổng y sĩ Jerome Adams dự kiến được tiêm tại cùng sự kiện trên.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ tăng kỷ lục, ông Biden sẽ tiêm vắc xin vào tuần sau

Bên cạnh đó, kế hoạch tiêm phòng cho ông Biden đã được một thành viên của đội ngũ chuyển giao quyền lực xác nhận sau khi ông bày tỏ ý định tiêm vắc xin công khai với hy vọng có thể xoa dịu quan ngại của công chúng trước vắc xin Covid-19.
“Tôi muốn bảo đảm rằng chúng ta đã thể hiện cho người dân Mỹ rằng vắc xin Covid-19 hoàn toàn an toàn”, ông Biden nói trước báo giới ở Wilmington, Delaware.
Cả hai ông Pence và Biden đều có quan điểm trái ngược Tổng thống Donald Trump, người đang do dự về việc có tiêm vắc xin hay không.
Vào thời điểm các lô hàng vắc xin đầu tiên bắt đầu được phân phối trên toàn nước Mỹ, có thông tin Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao của chính quyền Washington sẽ tiêm vắc xin “làm gương”, nhưng sau đó chủ nhân Nhà Trắng bác bỏ thông tin mình sắp tiêm phòng.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany trong tuần này cho hay Tổng thống Trump khuyến khích dân Mỹ tiêm vắc xin, nhưng không đề cập đến khả năng ông sẽ tiêm phòng trong quá trình tại chức hay không. Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhập viện hồi tháng 10 sau khi có kết quả dương tính với virus Corona chủng mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.