Phó tổng Thư ký tòa soạn báo Tiền Phong bị bắt

14/10/2010 13:59 GMT+7

(TNO) Khoảng 20 giờ ngày 13.10, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã phối hợp với Cục An ninh Tài chính tiền tệ đầu tư bắt giữ nhà báo Phan Hà Bình (bút danh Hà Phan) - Phó tổng Thư ký tòa soạn báo Tiền Phong, khi đang nhận 220 triệu đồng từ Công ty cổ phần xi-măng Sài Gòn - Tân Kỳ thuộc Tập đoàn đầu tư Sài Gòn, tại nhà hàng Nhật Hạ (TP.HCM).

Phan Hà Bình

Tại cơ quan điều tra, Phan Hà Bình khai nhận trước đó có viết bài "SGT-KBS, dự án tỉ đô đầu voi đuôi chuột" với những thông tin bất lợi cho phía Công ty cổ phần xi-măng Sài Gòn - Tân Kỳ thuộc Tập đoàn đầu tư Sài Gòn.

Khi bài báo đăng, Phan Hà Bình đã nhiều lần gặp nhân viên công ty đòi tiền và đe dọa nếu không đáp ứng sẽ tiếp tục viết bài, gây bất lợi cho công ty.

Công ty cổ phần xi-măng Sài Gòn - Tân Kỳ đã buộc phải chi cho Phan Hà Bình 220 triệu đồng.

Phan Hà Bình, 42 tuổi, nhà ở Q.Tân Phú, TP.HCM, là phóng viên chuyên viết điều tra của báo Tiền Phong và mới được bổ nhiệm làm Phó tổng Thư ký tòa soạn báo Tiền Phong đầu tháng 10.2010.

Sáng nay 14.10, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ở của Phan Hà Bình và trưa cùng ngày, cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của nhà báo này tại trụ sở báo Tiền Phong, số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.


Lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của Phan Hà Bình

Tin, ảnh: Bảo Thiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.