Phố Wall tiếp tục giảm điểm

14/11/2012 10:15 GMT+7

(TNO) Đóng cửa phiên giao dịch 13.11 (kết thúc rạng sáng nay 14.11, giờ VN), thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) tiếp tục ghi nhận sự suy giảm của các chỉ số.

* Chứng khoán châu Á giảm điểm phiên thứ 4 liên tiếp

(TNO) Đóng cửa phiên giao dịch 13.11 (kết thúc rạng sáng nay 14.11, giờ VN), thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) tiếp tục ghi nhận sự suy giảm của các chỉ số.

Tại châu Á, kết quả cũng không khả quan hơn khi hầu hết chỉ số đều giảm với biên độ rộng.

Trong khi đó, châu u là khu vực duy nhất ghi nhận "sắc xanh" trong phiên ngày 13.11.

Chỉ số thị trường Mỹ S&P 500 giảm 0,4% trong phiên 13.11, xuống chốt phiên ở mức 1.374,53 điểm. Trước đó, S&P 500 đã tăng 0,6%. Tuần trước, chỉ số này đã giảm 2,4%, là mức giảm tuần mạnh nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones Industrial giảm 0,5%, xuống còn 12.756,18 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite dành cho các công ty công nghệ cao giảm 0,7%, xuống còn 2.883,89 điểm.

Chuyên gia đầu tư Michael Mullaney, Giám đốc đầu tư của Fiduciary Trust (trụ sở tại Boston, Mỹ) nhận định “thị trường chứng khoán (Mỹ) hiện còn đang ở thế cầm chừng”.

Cũng theo ông này, trong thời gian ngắn tới, thị trường Mỹ nhiều khả năng sẽ tăng nhẹ, tuy nhiên đà tăng sẽ chưa ổn định và bền vững cho đến khi nào “vách đá tài khóa” của nước Mỹ được xóa bỏ.

Nếu từ nay cho tới cuối năm, Quốc hội Mỹ không có hành động cụ thể nào thì khoản cắt giảm chi tiêu công và tăng thuế 607 tỉ USD sẽ có hiệu lực vào ngày 1.1.2013.

Theo dự đoán của nhiều chuyên gia kinh tế, điều này rất có thể sẽ đưa nền kinh tế số một thế giới vào "một thời kỳ khó khăn hơn".

* Tại châu Á, chứng khoán ghi nhận phiên giảm điểm thứ tư liên tiếp. Chỉ số MSCI Asia Pacific rơi xuống mức thấp nhất trong vòng hai tháng qua sau khi giảm thêm 0,6% trong phiên 13.11 (kết thúc chiều cùng ngày, theo giờ VN).

Ghi nhận trên các thị trường thành viên trong khu vực: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên với mức giảm 0,3%, sau khi đã tăng tới 0,5% trước đó, còn 8.661,05 điểm. Chỉ số HSI của Hồng Kông để mất 241,65 điểm, tương đương giảm 1,13%, xuống còn 21.188,65 điểm.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 1,53%; chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,59%. Chỉ số Shanghai Composite và CSI 300 giảm 1,51% và 1,75%.

* Tại châu u, sau bốn phiên giảm điểm liên tiếp, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực này đã tăng trở lại 0,4% trong phiên 13.11.

Ghi nhận trên các thị trường quốc gia thành viên: chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,33%, lên 5.786,25 điểm; chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,56%, lên mức 3.430,6 điểm; chỉ số DAX của Đức tăng nhẹ 0,01%, chốt phiên ở mức 7.169,12 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giành thêm 125,6 điểm, tương đương tăng 1,66%; trong khi đó chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 1,4%.

* Trên thị trường dầu thô, giá dầu liên tiếp giảm trong hai phiên đầu tuần.

Kết thúc phiên giao dịch 13.11, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 12.2012 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đã giảm thêm 0,2%, xuống còn 85,38 USD/thùng. Trước đó, giá dầu tại đây đã tăng nhẹ lên mức 85,95 USD/thùng. So với mức giá hồi đầu năm 2012, giá dầu tại NYMEX đã giảm tới 14%.

Giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn tại London (Anh) cũng giảm 0,7%, xuống còn 108,26 USD/thùng.

Nguyên nhân chính khiến giá dầu thô giảm nhẹ trong phiên này là do Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cắt giảm dự báo tiêu thụ dầu thô toàn cầu. Theo đó, IEA dự báo tổng lượng tiêu thụ dầu thô toàn cầu trong quý 4/2012 đạt mức trung bình 90,1 triệu thùng/ngày, giảm 0,3% so với dự báo đưa ra trước đó.

Thu Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.