Phối hợp điều tra vụ "hiệp sĩ" bị chém trọng thương

29/06/2011 17:41 GMT+7

(TNO) Ngày 29.6, Tổ công tác của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã vào làm việc tại Bình Dương để phối hợp điều tra vụ “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên bị chém và những hoạt động của các băng nhóm tội phạm ở tỉnh này.

Hiện Công an thị xã Dĩ An đã xác định được 3 nghi can cùng tham gia với Tuấn “chó” vào rạng sáng 27.6.

Ngoài ra, 6 nghi can đã được thả về vào ngày 26.6 gồm Bùi Văn Cường (sinh năm 1978, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Bùi Văn Hướng (1959), Bùi Ngọc Hùng (1989), Bùi Văn Hải (1982), Nguyễn Thị Lài (1982) và Bùi Thị Huyền (1987, cùng ngụ tỉnh Quảng Bình) nghi vấn liên quan đến trộm cắp tài sản, đã đi khỏi nơi ở trọ.

Công an thị xã Dĩ An đã phối hợp với công an các địa phương tìm kiếm các đối tượng. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Thanh Niên Online, các đối tượng trên đã không còn ở tại địa phương, trong đó có một số người đã về quê.

Tin, ảnh: Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.